Quảng bá hai loại hình nghệ thuật đặc trưng độc đáo tại Cần Thơ

(PLVN) - Nhằm tiếp tục giới thiệu và quảng bá hai loại hình nghệ thuật truyền thống đặc trưng độc đáo của dân tộc, tối 21/11, tại công viên Bến Ninh Kiều, Sở VHTTDL TP Cần Thơ khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử - Dân ca Nam bộ TP Cần Thơ  năm 2019.

Liên hoan được tổ chức với phương thức các đơn vị tham gia thi diễn chọn một chủ đề đảm bảo đủ 2 phần thi là Đờn ca tài tử và Dân ca Nam Bộ, với thời lượng từ 30 - 40 phút.

Tiết mục mở màn Liên hoan Đờn ca tài tử - Dân ca Nam bộ TP Cần Thơ năm 2019.
Tiết mục mở màn Liên hoan Đờn ca tài tử - Dân ca Nam bộ TP Cần Thơ  năm 2019. 

Phần thi đờn ca tài tử, các đơn vị biểu diễn đờn độc tấu, song tấu, tam ca, đơn ca, hòa ca, ca ra bộ với nội dung thể hiện các bài bản thuộc đờn ca tài tử Nam Bộ (20 bài bản tổ và các bài bản ngắn). Phần thi dân ca Nam bộ gồm đờn độc tấu, song tấu, tam tấu hoặc hòa tấu các loại nhạc cụ dân tộc và hát đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca hoặc hoặc hoạt cảnh dân ca.

Bà Hồ Lâm Bạch Vân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP cho biết, Liên hoan góp phần quảng bá hai loại hình nghệ thuật truyền thống đặc trưng độc đáo của dân tộc
Bà Hồ Lâm Bạch Vân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP cho biết, Liên hoan góp phần quảng bá hai loại hình nghệ thuật truyền thống đặc trưng độc đáo của dân tộc 

Bà Hồ Lâm Bạch Vân, Phó Giám đốc Sở VHTT&DLTP cho biết: “Liên hoan được tổ chức hàng năm nhằm tiếp tục giới thiệu và quảng bá nghệ thuật Đờn ca tài tử - Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và các làn điệu dân ca.

Qua đó bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc, tạo ra môi trường văn hóa lành lạnh, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội”.

Chương trình Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/11.

Đọc thêm