Quảng Bình: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội Zalo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông qua mạng Zalo để làm quen, sau khi biết được con mồi bị thua lỗ do chơi sàn FOREX, nên đối tượng đã nhắn tin qua lại để hứa hẹn, cam kết giúp đỡ lấy lại tiền. Khi đã tạo được lòng tin, đối tượng dụ con mồi chuyển tiền cho mình rồi chặn Zalo và cắt đứt liên lạc.
Đối tượng Lê Văn Trung Tuyển tại cơ quan công an.
Đối tượng Lê Văn Trung Tuyển tại cơ quan công an.

Ngày 13/5, Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Lê Văn Trung Tuyển (SN 2002, trú tại TDP Hữu Lại, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) là đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội của chị Nguyễn Thị Phú (SN 1994) trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Văn Trung Tuyển đã tạo tài khoản mạng Zalo để làm quen với chị Phú. Để tạo lòng tin, Tuyển đã chủ động nhắn tin qua lại, khi biết được chị Phú đang thua lỗ do chơi sàn FOREX nên Tuyển đã hứa hẹn, cam kết với chị Phú sẽ giúp lấy lại số tiền đã thua.

Khi tạo được lòng tin, Tuyển đề nghị chị Phú chuyển vào tài khoản ngân hàng số tiền 10.530.000 đồng để Tuyển giúp chị Phú. Vì quá tin tưởng, chị Phú đã chuyển tiền cho Tuyển. Tuy nhiên sau khi nhận được tiền, Tuyển đã chặn Zalo và cắt đứt liên lạc với chị Phú và tiêu xài cá nhân hết.

Bước đầu, đối tượng Lê Văn Trung Tuyển khai nhận đã thực hiện 2 vụ lừa đảo qua mạng xã hội Zalo với số tiền hơn 20 triệu đồng.

Bước đầu, đối tượng Lê Văn Trung Tuyển khai nhận đã thực hiện 2 vụ lừa đảo qua mạng xã hội Zalo với số tiền hơn 20 triệu đồng.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Tuyển khai nhận với thủ đoạn tương tự, Tuyển đã lừa đảo chiếm đoạt của một tài khoản Zalo có tên "Lê Công Thưởng" với số tiền 10.000.000đ. Ngay sau khi nhận được tiền, Tuyển cũng cắt liên lạc và tiêu xài hết số tiền.

Theo Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, Đội trưởng đội CSHS, Công an thành phố Đồng Hới cho biết thêm: Quá trình điều tra xác minh mất nhiều thời gian vì đối tượng hoạt động trên mạng xã hội, tổ công tác vào TP. Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn trong việc xác định và truy bắt.

Trước tình hình gia tăng các hình thức lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội, được biết, Công an thành phố Đồng Hới đã tập trung chỉ đạo các lực lượng làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả loại tội phạm này. Đồng thời giao Đội CSHS xác định đây là nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong năm 2022, nhằm điều tra, xử lý nghiêm các vụ án liên quan đến tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội, nhất là những đối tượng lừa đảo với những thủ đoạn tinh vi, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Hiện vụ án trên đang được Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Đồng Hới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam đối với Lê Văn Trung Tuyển và tiếp tục điều tra mở rộng.

Đọc thêm