Quảng Bình: Bắt nhóm đối tượng chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản liên huyện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, ngày 16/1, Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, đã phá thành công Chuyên án bí số 422H, bắt giữ 03 đối tượng chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản liên huyện.
Nhóm 03 đối tượng cùng tang vật tại Công an huyện Tuyên Hóa.
Nhóm 03 đối tượng cùng tang vật tại Công an huyện Tuyên Hóa.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Thanh Máy (SN 1990), Trần Văn Đức (SN 1993), Phạm Xuân Đồng (SN 1994), cùng trú tại tổ dân phố Tiền Phong, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, với phương thức thủ đoạn lợi dụng sơ hở của người dân đêm khuya vắng vẻ ít người qua lại, nhóm đối tượng mới ra tay hành động.

Cụ thể, vào khoảng 23h30 ngày 11/1, Trần Thanh Máy rủ Trần Văn Đức và Phạm Xuân Đồng từ thị xã Ba Đồn lên xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa để trộm cắp tài sản.

Nhóm 03 đối tượng chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản liên huyện.

Nhóm 03 đối tượng chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản liên huyện.

Tại đây, vào khoảng 01h30 ngày 12/1 cả 03 đối tượng đã đột nhập vào xưởng cơ khí của anh Nguyễn Ngọc Nhiên ở thôn Cương Trung lấy trộm 03 tấm sắt, mỗi tấm dày 03cm, dài 1-2m đưa về nhà Máy cất giữ. Đến khoảng 02h45 phút cùng ngày, cả ba đối tượng quay lại xã Tiến Hóa để tiếp tục trộm cắp tài sản.

Khi đến địa bàn xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch nhóm đối tượng đã lấy trộm 01 xe mô tô BKS 73K7-8770 hiệu FASHION màu xanh của chị Dương Thị Hiền, trú tại thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch.

Sau khi lấy trộm xe máy, cả ba đối tượng tiếp tục đến xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa lấy trộm 01 xe bò kéo tự chế và 01 máy trộn bê tông gắn mô tơ rồi đưa về nhà Trần Thanh Máy cất giữ. Tài sản trộm cắp chưa kịp tiêu thụ thì ngày 15/1 Máy, Đức và Đồng bị Công an huyện Tuyên Hóa bắt giữ.

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện 03 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn với tổng trị giá tài sản hơn 30 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Tuyên Hóa đang lập hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án này, lực lượng Công an cũng khuyến cáo đề nghị người dân cần tăng cường cảnh giác với việc quản lý tài sản của mình, đặc biệt là trong thời gian trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022.

Đọc thêm