Quảng Bình: Các giám đốc sở, ban, ngành bị Chủ tịch tỉnh phê bình vì bỏ họp lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước thông tin Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu một số Giám đốc sở, Chủ tịch, Bí thư một thị xã rồi Ngân hàng trên địa bàn phải chấn chỉnh lề lối làm việc do vắng họp trực tuyến . PLVN đã trao đổi với những người liên quan.
Hội nghị trực tuyến về chương trình phục hồi kinh tế hôm qua 25/2. (Ảnh Báo Quảng Bình)
Hội nghị trực tuyến về chương trình phục hồi kinh tế hôm qua 25/2. (Ảnh Báo Quảng Bình)

Theo đó, hôm qua (25/2), UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi kinh tế nhằm tháo gỡ khó khăn sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng của COVID-19. Hội nghị do ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm, Phan Mạnh Hùng cùng dự.

Tại cuộc họp, Chủ tịch tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu điểm danh nhằm có hình thức phê bình, chấn chỉnh lề lối làm việc do vắng họp gồm; lãnh đạo thị xã Ba Đồn, Bí thư Thị ủy và Chủ tịch UBND thị xã. Ngoài ra, các sở, ban, ngành vắng họp gồm: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ…

Trao đổi với PV Báo Pháp Luật Việt Nam: Ông Đoàn Minh Thọ (Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn) là một trong những người vắng họp cho biết: “Do lịch họp của UBND tỉnh có thay đổi đột xuất, chuyển từ ngày 24 sang 25 nên chúng tôi không thể thay đổi kịp. Thế nhưng, tôi cũng đã phân công Phó Chủ tịch UBND thị xã dự phiên họp đó”.

Theo ông Thọ, trong hôm 25/2, ông đã trực tiếp chủ trì phiên: “Hội nghị giao ban quý I năm 2022 Cụm 6 phường của thị xã Ba Đồn”; thành phần ở đó có Bí thư, Chủ tịch của 6 phường đóng trên địa bàn thị xã.

Được biết, ông Trương Anh Ninh (Bí thư thị xã Ba Đồn) vắng họp vì có việc đột xuất và đã có điện xin phép.

Qua điện thoại, ông Phạm Quang Hải (Giám đốc Sở công thương) cho biết mình bị F0 đang ở nhà và đã giao cho ông Đào Anh Tuấn (Phó Giám đốc) dự họp. Ông Tuấn cũng đã có báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh trước cuộc họp rồi.

Còn ông Phạm Quang Long (Giám đốc Sở Tài chính): “Tôi bận đi công tác, đã có báo cáo và có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh. Đồng thời, tôi cũng đã cử Phó Giám đốc dự họp thay rồi…”.

Người khá bức xúc vì bị “nhắc” là ông Đinh Quang Hiếu (Giám Đốc đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình) thông tin: “Vắng đâu mà vắng, trong giấy mời ghi rõ cử đại diện lãnh đạo tham dự họp; chúng tôi đã cử Phó Giám đốc đi. Có gì đâu mà, anh Thắng (Chủ tịch UBND tỉnh - PV) nói vậy là chưa đúng. Anh Lưu (Phó Giám đốc - PV) phụ trách thì anh Lưu đi chứ có gì đâu, chính bản thân mình vài bữa nữa gặp ông Thắng mình cũng phê bình ông Thắng chứ không phải muốn nói gì thì nói đâu…”.

Đọc thêm