Quảng Bình chuẩn bị đón gần 3.000 công dân từ TP HCM và các tỉnh phía Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau khi TP HCM và các tỉnh thành phía Nam trở lại trạng thái “bình thường mới”, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của bà con, Quảng Bình đã chủ động triển khai kế hoạch thứ 2 đón người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 về quê. Thay vì sử dụng máy bay như đợt một ngày 22/8, lần này Quảng Bình sử dụng tàu hỏa để đưa bà con từ miền Nam về quê.
Trước đó, Quảng Bình đã tổ chức đón gần 400 người tại TP HCM và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê hương.
Trước đó, Quảng Bình đã tổ chức đón gần 400 người tại TP HCM và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở về quê hương.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành kế hoạch số 2211/KH-UBND ngày 06/10/2021 về việc đón công dân Quảng Bình từ TP HCM và các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 có nguyện vọng về quê bằng tàu hỏa, với số lượng 2.767 người. Đối tượng ưu tiên, thai phụ, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, học sinh và người già (Nam trên 60 tuổi, Nữ trên 55 tuổi).

Địa điểm đón tại ga Sài Gòn (TP HCM), ga Dĩ An (Bình Dương), ga Biên Hòa (Đồng Nai). Thời gian từ ngày 08 đến ngày 09/10, mỗi ngày có 02 chuyến, (toàn bộ kinh phí được bố trí nguồn ngân sách tỉnh và nguồn kinh phí hợp pháp khác chi trả) để đón công dân tại 3 ga kể trên. Hành khách về Quảng Bình xuống 5 điểm tại các ga: Mỹ Đức, Đồng Hới, Hoàn Lão, Minh Lệ và Đồng Lê.

Để chủ động đón bà con về quê chu đáo nhất, tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị các địa phương thông báo chủ trương này đến toàn bộ người dân, đồng thời kích hoạt thêm các khu cách ly tập trung tại địa bàn tỉnh.

Sở LĐ-TBXH tỉnh Quảng Bình được giao chủ trì cùng với các thành viên Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Công an tỉnh và chi nhánh đường sắt Huế, hoàn thành kế hoạch đưa người về quê trước ngày 10/10.

Trong bối cảnh TP HCM và các tỉnh phía Nam đang từng bước kiểm soát được dịch bệnh, tỉnh Quảng Bình vận động người không thuộc diện ưu tiên, nhất là người lao động không tự ý di chuyển về quê, tiếp tục ở lại lao động sản xuất, đồng hành cùng các tỉnh phía Nam vượt qua đại dịch.

Trước đó, ngày 22/8, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hai chuyến bay đưa gần 400 thai phụ, trẻ em về quê.

Đọc thêm