Quảng Bình: Đang xác minh vụ Hiệu trưởng mang sổ đỏ của trường đi cầm cố

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vừa qua, dư luận tại tỉnh Quảng Bình xôn xao về việc ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vì áp lực nợ nần cá nhân đã lấy sổ đỏ của nhà trường đi cầm cố. Để rộng đường dư luận, PV Báo PLVN đã tìm hiểu thực tế.
Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, nơi ông Huyền làm việc.
Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, nơi ông Huyền làm việc.

Theo phản ánh, ông Huyền đã mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ- PV) của Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa để cầm cố tại một địa điểm ở TP. Đồng Hới. Sau đó, ông Huyền phải đem một khoản tiền lớn để thanh toán số nợ cả vốn lẫn lãi.

Ông Đặng Đình Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Hóa cho biết; Sau khi có thông tin, Đảng bộ xã Châu hóa đã thành lập đoàn xác minh vào sáng nay (27/4), tập trung vào 2 việc chủ yếu; Thứ nhất là đề nghị thầy Huyền trả lời việc lấy sổ đỏ của tập thể Trường cầm cố để lấy tiền sử dụng việc riêng có không? Theo đó ông Huyền có giải trình chuyện đó không có và phủ nhận thông tin mang sổ đỏ đi cầm cố.

Về nội dung thứ 2, ông Huyền có sử dụng con dấu Nhà trường để xác nhận vào sổ vay tại huyện Minh Hóa hay không? Việc này ông Huyền chưa trả lời, đồng thời, ông Huyền có xin phép đoàn kiểm tra cho ông ít thời gian để bình tĩnh, đến chiều nay ông Huyền sẽ trả lời cụ thể.

Thượng tá Bùi Ngọc Chung, Trưởng Công an huyện Tuyên Hóa cho biết thêm; về trường hợp ông Huyền, đã có đơn thư gửi Công an huyện về việc vay mượn cá nhân, hiện chúng tôi đang xác minh theo đúng quy định, khi có thông tin sẽ trả lời báo chí sau.

Để rộng đường dư luận, PV đã liên hệ với ông Hoàng Văn Phúc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa thông tin thêm: Sáng nay xã Châu Hóa đã thành lập đoàn xác minh rồi. Tiếp đó, Phòng sẽ mời ông Huyền lên làm việc để báo giải trình cho cấp trên, ngày mai sẻ cung cấp cho báo chí, vì do ông Huyền thuộc đối tượng Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Cũng theo ông Phúc, ông Huyền giải trình có vay mượn của bạn bè, không phải cầm cố thẻ đỏ. Còn đơn thư là có mượn xe ôtô của bạn để cầm cố và được sự cho phép của chủ xe trong vòng từ ngày 27/1 đến 27/2 thì trả, nhưng đến nay ông Huyền vẫn chưa trả, nên họ đã làm đơn kiện.

Đọc thêm