Quảng Bình: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm “côn đồ làng” tìm người đánh để… trả thù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 24/12, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 06 bị can liên quan đến nhóm “côn đồ làng” tìm người đánh để… trả thù nhóm trai làng và “Cố ý làm hư hỏng tài sản người khác” tối ngày 18/12 tại thôn Tân Thị, xã Cảnh Hóa (Quảng Trạch).
Nhóm “Côn đồ làng” tại cơ quan công an
Nhóm “Côn đồ làng” tại cơ quan công an

06 bị can gồm: Mai Văn Đồng, Trần Anh Tuấn, Trần Văn Bắc, Phạm Hồng Việt, Nguyễn Văn Đồng và Mai Xuân Sơn, đều trú tại (xã Liên Trường) bị điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điều 318 Bộ luật hình sự.

Ôtô và tang vật là vỏ chai bia, nước ngọt mà nhóm “côn đồ làng” dùng làm hung khí để tấn công nhóm trai làng

Ôtô và tang vật là vỏ chai bia, nước ngọt mà nhóm “côn đồ làng” dùng làm hung khí để tấn công nhóm trai làng

Trước đó, Báo Pháp Luật Việt Nam đã thông tin, vào khoảng 19h30 ngày 18/12, Nguyễn Văn Cường (SN 2002) và Trần Văn Bắc (SN 2002) cùng trú tại thôn 5, xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, trên đường đi chơi về thì xảy ra mâu thuẫn với 3 đối tượng đi trên 01 xe mô tô, nhưng không rõ là ai, rồi bị 03 người lạ mặt này đã dùng gậy Ba ton đánh Bắc và Cường khiến Cường bị thương.

Sau khi bị đánh, Bắc đã gọi cho Mai Xuân Sơn (SN 2001 trú thôn Xuân Trường, xã Liên Trường) nói về việc mình bị người khác đánh. Sơn về nhà lấy con dao hèo, rồi điều khiển xe máy chạy dọc đường Quốc lộ 12A, theo hướng Đông, Tây để tìm kiếm nhóm người lạ mặt đã đánh Cường.

Khi đến quán nhậu anh Hoàng Quốc Cường ở thôn Tân Thị, xã Cảnh Hóa. Sơn đi vào cầm theo dao để hỏi Hoàng Quốc Cường có biết ai đánh anh Nguyễn Văn Cường không. Tuy nhiên, khi thấy Sơn cầm dao đi vào quán, Phạm Văn Hiếu (SN 1995 trú thôn Cấp Sơn, xã Cảnh Hóa) bỏ chạy liền bị Sơn cầm dao đuổi theo chém. Tuy nhiên, Hiếu chạy thoát được nên Sơn quay lại quán nhậu dùng dao chém nhiều nhát trên yên xe máy BKS: 73E1-39.675 làm hư hỏng. Sau khi được anh Phạm Quốc Cường can ngăn thì Sơn bỏ về.

Tiếp đó, Trần Văn Bắc rủ Mai Xuân Sơn, Mai Văn Đồng (SN 1991); Trần Anh Tuấn (SN 1999); Phạm Hồng Việt (SN 1999) và Nguyễn Văn Đồng (SN 1991; cùng trú tại xã Liên Trường) ngồi trên xe ô tô Kia Morning BKS: 73A-085.76 đi tìm các đối tượng để đánh để trả thù. Khi Bắc rủ thì các đối tượng đồng ý, rồi cả nhóm đã mang theo két vỏ chai bia, nước ngọt trên xe.

Nhóm tiếp tục kéo đến quán nhậu anh Hoàng Quốc Cường để tiếp tục gây rối. Tại đây, thấy trong quán cố một nhóm thanh niên gồm; Phạm Văn Hiếu, Mai Việt Hoàng (SN 1999), Hoàng Văn Sỹ (SN 2001), Hồ Văn Bảy (SN 2001), Phạm Văn Hiếu (SN 1995) cùng trú tại thôn Cấp Sơn, xã Cảnh Hóa thì cả Nhóm của Mai Xuân Sơn xông vào đánh. Trong quá trình đuổi đánh đã dùng võ chai, gậy gỗ ném về nhóm thanh niên trên, nhưng nhóm trai làng đã chạy thoát được.

Sau khi nhóm thanh niên trai làng bỏ chạy, cả nhóm của Mai Xuân Sơn quay trở về quán. Tại đây Mai Xuân Sơn, Nguyễn Văn Đồng tìm cách phá hoại 2 chiếc xe máy BKS: 73E1-342.53 và xe BKS: 73E1-396.75.

Hung khí là cây dao dài cùng nhiều vỏ chai bia, nước ngọt

Hung khí là cây dao dài cùng nhiều vỏ chai bia, nước ngọt

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Quảng Trạch đã nhanh chóng xác minh, điều tra, sự việc.

Quá trình điều tra, Công an huyện Quảng Trạch xác định, nhóm 06 đối tượng trên quá manh động, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quán nhậu của anh Phạm Quốc Cường, phá phách, gây thiệt hại tài sản của người khác, gây tâm lý hoang mang lo sợ trong cộng đồng dân cư, có dấu hiệu phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Trạch đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nhóm “côn đồ làng” để tiếp tục điều tra xác minh vụ việc, đồng thời cũng cố hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm