Quảng Bình: Kỳ vọng thoát nghèo từ tín dụng ưu đãi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kỳ vọng đưa người dân thoát nghèo ở miền quê Quảng Bình “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa” đang đến gần, hiển hiện thành sự thật với tỷ lệ hộ nghèo trong 5 năm qua giảm từ 14,42% (năm 2016) xuống còn 3,5% (năm 2021).
NHCSXH Quảng Bình họp trực tuyến triển khai cho vay phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế theo Nghị quyết 11 của Chính phủ.
NHCSXH Quảng Bình họp trực tuyến triển khai cho vay phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế theo Nghị quyết 11 của Chính phủ.

Điển hình tại huyện miền núi biên giới Minh Hóa tuy gặp khó khăn về dịch bệnh Covid-19, thiên tai bão lũ nhưng đã giảm đến hơn 500 hộ nghèo; Trọng Hóa xã đặc biệt khó khăn còn có 18 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chủ động viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Thành tựu đó minh chứng sống động về sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trong việc phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp ngành, mặt trận, đoàn thể tham gia thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, tỉnh tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực, trong đó nguồn vốn tín dụng ưu đãi do Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) quản lý được xem là trụ cột đối với giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân trên quê hương phong trào “2 giỏi” từ thời chống Mỹ.

Thực tế cho thấy nguồn vốn ưu đãi ở Quảng Bình đã được tích cực huy động, tăng trưởng đều đặn, đáp ứng nhu cầu vay vốn để sản xuất, phát triển kinh tế của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Giám đốc NHCSXH Quảng Bình, ông Trần Văn Tài cho biết: Quảng Bình vốn có 3 khó khăn đặc thù như điều kiện địa lý phức tạp; phong tục, tập quán lạc hậu; việc ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất còn hạn chế. Mặt khác, thường xuyên phải gồng gánh thiên tại khắc nghiệt, hạn hán, bão lũ, gần đây bị dịch bệnh COVID-19 tác động và ảnh hưởng nặng nề đến kết quả phát triển kinh tế xã hội và công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Nhưng cũng từ đó mà trong những năm qua, NHCSXH Quảng Bình nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của ngân hàng cấp trên, của Đảng bộ, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt trẽ của các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt với tinh thần đoàn kết, chẳng quản ngại gian nan, thử thách của những cán bộ tín dụng chính sách đã dốc công sức tập trung tạo lập được nguồn vốn lớn, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ, góp phần quan trọng tạo sự đổi thay mạnh mẽ trên khắp mọi miền quê Quảng Bình.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi ở nơi đây chính là chiếc phao cứu sinh cho người dân trụ lại dải đất hẹp “lưng tựa Trường Sơn, mắt nhìn Đông hải". Ví như tại xã Minh Hóa, huyện miền núi biên giới Minh Hóa có 776/927 số hộ dân trong toàn xã là khách hàng của NHCSXH đã sử dụng hơn 17 tỷ đồng vốn ưu đãi đầu tư trồng rừng, thâm canh ruộng vườn, phát triển chăn nuôi.

Tiêu biểu là gia đình chị Hồ Thị Xanh đang trở thành hình mẫu để người dân học tập về mô hình phát triển kinh tế. Khởi đầu với việc tiếp cận vốn NHCSXH có 5 triệu đồng để xóa nhà dột nát, chị Xanh đã mạnh dạn vay thêm 40 triệu đồng vốn tín dụng dành cho hộ nghèo để trồng rừng và chăn nuôi bò. Thoát nghèo từ năm 2008, nay dù trong diện nghèo đa chiều theo tiêu chuẩn mới, nhưng chị Xanh cũng gom cho mình một gia tài kha khá 10 con trâu, 5 ha rừng tràm và làm được bằng một căn nhà gỗ khang trang, rộng rãi.

Hay như gia đình anh Cao Xuân Lực, người Rục là hộ nghèo của xã Thượng Hóa (Minh Hóa) sau 2 lần vay vốn ưu đãi để khai hoang trồng 2 ha rừng keo lá chàm và nuôi cặp trâu sinh sản; Từ đó, cuộc sống tạm đủ nên anh không muốn nhận hỗ trợ của Nhà nước, đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.

Sau gia đình anh Lực, ba gia đình đồng bào dân tộc khác ở Thượng Hóa cũng chủ động viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Điều này cho thấy sự thay đổi nhận thức của đồng bào DTTS không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước nữa, cùng sự hỗ trợ tích cực của vốn ưu đãi vươn lên thoát cảnh nghèo túng.

Vốn ưu đãi giúp hộ nghèo phát triển nghề nuôi tôm.

Vốn ưu đãi giúp hộ nghèo phát triển nghề nuôi tôm.

Ông Nguyễn Bắc Việt, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa khẳng định nguồn vốn ưu đãi đã lồng ghép chặt trẽ với các nguồn lực tài chính khác và chuyển đến đúng đối tượng thụ hưởng, giúp cho toàn huyện giảm được khoảng 4% hộ nghèo, sớm đưa địa phương thoát khỏi danh sách huyện nghèo 30a.

Từ vùng cao biên giới Minh Hóa, nhìn rộng ra cả tỉnh Quảng Bình, đến nay, vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH đã phủ kín cả dải đất hẹp với 90% tổng diện tích tự nhiên là đồi núi và vùng cát ven biển với hầu hết hộ nghèo và gia đình đồng bào DTTS được tiếp cận tới chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước.

Có kết quả này, theo giám đốc Trần Văn Tài trước hết do các cấp ủy, chính quyền ở Quảng Bình đã xác định nguồn giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài để từ đó tạo điều kiện cho NHCSXH huy động các nguồn lực tài chính về một đầu mối, trong đó chú trọng khai thác nguồn vốn ngân sách tại địa bàn hoạt động.

Cụ thể, sau hơn 7 năm thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tín dụng chính sách, dù còn là tỉnh nghèo, nhưng Quảng Bình vẫn ưu tiên chuyển vốn ngân sách ủy thác sang NHCSXH tới 127,1 tỷ đồng, tăng 110,5 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị.

Cùng với đó, từ khi đưa Chỉ thị mới của Đảng vào cuộc sống, các tổ chức chính trị xã hội như hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên đã làm tốt hơn công việc truyền dẫn nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, thế nên được tin tưởng thực hiện ủy thác tới 99% tổng dư nợ của NHCSXH. Các tổ TK&VV được kiện toàn, củng cố, nay có đủ tiêu chí 3 đủ: đủ số thành viên, đủ vốn hoạt động, Tổ trưởng đủ năng lực quản lý kinh tế, tín dụng.

Với nguồn vốn lớn cùng mạng lưới rộng khắp, NHCSXH Quảng Bình đã chủ động đổi mới quy trình thủ tục cấp tín dụng chính sách; Dòng chảy của vốn chính sách chảy đều tới các đối tượng thụ hưởng. Đặc biệt, từ đầu năm 2021 đến nay, những người làm tín dụng chính sách trên mảnh đất này đã quyết chí vượt khó, vừa tăng cường phòng chống dịch bệnh, vừa huy động vốn nhanh, chuyển vốn kịp thời xuống 151 Điểm giao dịch và phân bổ vốn tới 2.206 Tổ TK&VV để cho vay trực tiếp từng hộ nghèo, từng gia đình đồng bào DTTS khó khăn, giúp nhân dân khôi phục sản xuất, hỗ trợ người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương tái sản xuất cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Đáng kể đến việc ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, NHCSXH Quảng Bình đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11 với đủ các thành viên được giao nhiệm vụ cụ thể bắt tay ngay vào hành động như rà soát nhu cầu vốn tín dụng chính sách thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên toàn địa bàn, trong đó tập trung vào các chương trình hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, chương trình nhà ở xã hội; cho vay chương trình mục tiêu quốc gia kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; chương trình học sinh các cấp có hoàn cảnh gia đình khó khăn chưa có máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến trong giai đoạn dịch COVID-19; cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19…

Kết quả UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu vốn 5 chương trình đó của năm 2022-2024 với số tiền 1.246 tỷ đồng, trong đó nhiều nhất là cho vay hỗ trợ tạo việc làm 758 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội 463 tỷ đồng…

Cuộc hành trình 20 năm của tín dụng chính sách ở Quảng Bình tuy gian nan nhưng đã giành thắng lợi. Dòng vốn ưu đãi đã và đang chảy đều, thấm sâu trong lòng đất duyên hải vùng Bắc Trung Bộ, giúp cho cuộc sống đồng bào các dân tộc ngày càng tươi vui, no đủ. Cuộc hành trình này còn tiếp diễn với những cam go gian khó nhưng những người làm tín dụng chính sách vẫn nỗ lực thực hiện tốt hơn nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong nhiệm vụ huy động các nguồn lực tài chính, truyền tải nhanh chóng, an toàn nguồn vốn về khắp vùng miền, đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần đạt bằng được kỳ vọng thoát nghèo bền vững, dựng xây cuộc sống mới phồn vinh.

Đọc thêm