Quảng Bình nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, không còn tình trạng xây mới trên cao tốc Bắc-Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ban, ngành đoàn thể, nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dở công trình vi phạm chờ đền bù trên tuyến cao tốc Bắc-Nam. Đặc biệt đến thời điểm này theo báo cáo từ các địa phương trong tỉnh và đi thực tế trên một số tuyến, đã không còn tình trạng cơi nới và xây mới thêm.
Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ban, ngành đoàn thể, nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dở công trình vi phạm tại huyện Quảng Trạch.
Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, ban, ngành đoàn thể, nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dở công trình vi phạm tại huyện Quảng Trạch.

Theo đó, tại huyện Quảng Trạch, đã có 16 trường hợp tự tháo dỡ công trình vi phạm, trong đó xã Quảng Phương 09 trường hợp; xã Quảng Lưu 04; xã Quảng Châu 01 và xã Quảng Hợp 01 trường hợp.

Riêng trong ngày (21/4), sau khi được các phòng, ban, đơn vị và UBND xã Quảng Lưu và Quảng Tiến tuyên truyền, vận động, giải thích, đã có thêm 02 hộ gia đình đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa. Số còn lại đang được địa phương này tiếp tục bóc tách, phân loại đối tượng các trường hợp vi phạm để xử lý theo đúng quy định. Điều đáng nói là trên địa bàn 08 xã có dự án đi qua, đã không còn tình trạng xây mới và cơi nới thêm.

Trong ngày 21/4 đã có thêm 02 hộ gia đình tự nguyện tháo dở nhà cửa vi phạm trên mốc GPMB cao tốc Bắc-Nam đi qua huyện Quảng Trạch.

Trong ngày 21/4 đã có thêm 02 hộ gia đình tự nguyện tháo dở nhà cửa vi phạm trên mốc GPMB cao tốc Bắc-Nam đi qua huyện Quảng Trạch.

Tại thị xã Ba Đồn; Ông Đoàn Minh Thọ, Chủ tịch UBND thị xã cho biết; tuyến cao tốc Bắc-Nam đi qua địa bàn hơn 6km, đến thời điểm này địa phương không có trạng người dân xây dựng các công trình nhà tạm, hàng rào, chuồng trại… để đón đầu chờ nhận tiền đền bù GPMB.

Về địa bàn huyện Bố Trạch, Ông Bùi Quốc Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch thông tin; dự án đi qua 6 xã, thị trấn, gồm: Cự Nẫm, Liên Trạch, Hưng Trạch, Hòa Trạch, Phú Định và Nông trường Việt Trung dài hơn 30km. Để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đơn vị thi công, phục vụ triển khai dự án bảo đảm tiến độ đề ra, huyện đã chỉ đạo đồng bộ quyết liệt nên không có trường hợp nào vi phạm.

Đoàn công tác của huyện Quảng Trạch đi tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân ngày 21/4.

Đoàn công tác của huyện Quảng Trạch đi tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân ngày 21/4.

Tại thành phố Đồng Hới, tuyến cao tốc Bắc-Nam đi qua địa bàn 3 xã, phường với chiều dài 9,5km. Tuy nhiên, với phương án phòng ngừa từ sớm, UBND thành phố đã nhanh chóng làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan thu thập thông tin về tim, tuyến đi qua địa bàn; triển khai đồng bộ các biện pháp, chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa từ sớm, phát hiện từ xa. Nhờ thế không có tình trạng người dân tiến hành trồng cây, xây dựng công trình trái phép, thay đổi hiện trạng đất rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để “đón đầu”, chờ đền bù giải phóng mặt bằng từ dự án, ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND thành phố cho biết.

Tại huyện Quảng Ninh, ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND huyện cho biết; Trước đó khi nghe tin có dự án đi qua, một số người dân cũng xây dựng các công trình với danh nghĩa xây dựng nhà xưởng sản xuất, chuồng trại chăn nuôi và do nhu cầu thêm chỗ ở, mở quán bán hàng nên cần xây mới, cơi nới nhà cửa..., riêng tại xã Vạn Ninh có 18 hộ vi phạm, huyện đang tiếp tục tuyên truyền vận động tháo dở và phân loại đối tượng, từ đó đến nay không còn trường hợp nào xây mới hay cơi nới thêm.

Lực lượng Công an TP. Đồng Hới tham gia đoàn khảo sát cùng chính quyền xã và BQLDA (Bộ GTVT) tại các địa bàn có đường cao tốc Bắc-Nam đi qua.

Lực lượng Công an TP. Đồng Hới tham gia đoàn khảo sát cùng chính quyền xã và BQLDA (Bộ GTVT) tại các địa bàn có đường cao tốc Bắc-Nam đi qua.

Cũng như địa bàn huyện Quảng Ninh, tại huyện Lệ Thủy cũng đã có người dân xây dựng các công trình trên đất vườn, đất trồng cây lâu năm và đất rừng sản sau khi có thông tin đường cao tốc Bắc-Nam đi qua khu vực này để đón đầu chờ đền. Tuy nhiên sau một thời gian tuyên truyền, vận động cùng các biện pháp mạnh, một số hộ đã tự nguyện tháo dở công trình vi phạm. Bên cạnh đó huyện cũng siết chặt công tác quản lý và xử lý nghiêm theo quy định. Nhờ thế đã không còn tình trạng trên.

Ông Phạm Văn Đua, đại diện BQL dự án 6 Bộ GTVT tại Quảng Bình thông tin: Hiện chúng tôi đã bàn giao xong tim, tuyến cho các địa phương và đang cắm mốc thực địa tại huyện Quảng Trạch và thị Ba Đồn, đồng thời bàn giao xong mốc GPMB cho huyện Bố Trạch trước (30/4). Tại thành phố Đồng Hới cắm mốc thực địa 4km, huyện Quảng Ninh thêm 9km nữa. Ban 6 phấn đấu đến 15/5 sẻ bàn giao hết cọc GPMB và những vị trí khó khăn cho tỉnh Quảng Bình vượt (1,5 tháng) của Chính phủ là (30/6), ông Đua cho biết thêm.

Đọc thêm