Quảng Bình: Nhóm “côn đồ” cầm hung khí “đại náo” trung tâm huyện mới, đánh người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 15/2, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, đã ra quyết định khởi tố tạm giam 07 trong số 12 đối tượng liên quan đến nhóm “côn đồ” tìm kiếm nhóm đối thủ, đánh người bị thương gây bức xúc dư luận.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Trạch ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam 07 đối tượng để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Trạch ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam 07 đối tượng để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 20h ngày 8/2, Cao Chí Cường (SN 2005), Nguyễn Nhật Linh (SN 2005) và Phan Minh Tuấn (SN 2003) cùng trú tại thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch đến quán Hiền Liễu cùng thôn thì gặp Phan Văn Khải, Phan Viết Dũng và Nguyễn Xuân Hợp đều (SN 2003) tất cả đều trú cùng thôn Vân Tiền, xã Quảng Lưu đang ngồi chơi.

Một lúc sau, Nguyễn Nhật Tuấn, Lê Đăng Khoa, Trần Quốc Trường, Phan Văn Công đều (SN 2003) và Nguyễn Quốc Việt (SN 2002); Trần Quốc Chung (SN 2004) trú cùng thôn đến.

Tại quán, Cường nhận được điện thoại có người tên Hiệp ở xã Quảng Hưng với nội dung thách xuống khu vực huyện mới để đánh nhau. Lúc này, Cường nói với cả nhóm: “Thằng Hiệp dưới Quảng Hưng có hẹn xuống khu vực huyện mới để đánh nhau có ai đi không?”. Tất cả đều đồng ý nên Cường nói để về nhà lấy dao và hẹn cả nhóm tập trung ở cây xăng Quy Hương ở huyện mới Quảng Trạch, thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương và dặn Minh Tuấn chở Cường về nhà lấy dao.

Hung khí của nhóm "côn đồ" tìm đối thủ đánh nhau "địa náo" trung tâm huyện lỵ mới.

Hung khí của nhóm "côn đồ" tìm đối thủ đánh nhau "địa náo" trung tâm huyện lỵ mới.

Khi về nhà, Cường lấy (05) con dao tự chế dài 1,8m đến 2m rồi cùng Minh Tuấn xuống khu vực huyện mới. Đến đường vào nhà May 10 thì Minh Tuấn dừng xe để cất dao, cùng lúc Việt chở Hợp, Dũng chở Khải, Chung chở Linh, Khoa chở Nhật Tuấn, Công chở Trường đến.

Khi đi Khai cũng mang theo 01 con dao dài khoảng 30cm, Nhật Tuấn mang theo đoạn dây cáp điện dài 80cm. Cất giấu dao xong Minh Tuấn chở Cường đến vị trí đã hẹn. Tuy nhiên nhóm thanh niên xã Quảng Hưng không đến.

Sau đó cả nhóm lên xe chạy lòng vòng để tìm, đồng thời có hành động rồ ga, nẹt bô và quẹt mũi dao xuống mặt đường. Đến khảng 22h cùng ngày cả nhóm đi theo đường liên xã (Quảng Hưng, Quảng Tiến, Quảng Lưu), khi đến thôn Phù Lưu gặp nhóm thanh niên xã Quảng Tiến gồm; Tạ Tiến Đạt (SN 2004), Tạ Quang Đạt (SN 2002), Trần Xuân Lành (SN 2003), Phạm Vũ Tuấn (SN 2003), Trần Viết Sinh (SN 2004) và Trần Đình Song (SN 2003) đều trú tại thôn Hà Tiến, xã Quảng Tiến đang chơi.

Lúc này Công nói với cả nhóm “Có thằng Song bữa gây mi phải không Nhật Tuấn” thì cả nhóm dừng lại, lúc này Hợp bỏ dao xuống đường, Công đi tới chỉ tay vào mặt Song rồi nói “Thằng Song đây này”; Linh và Nhật Tuấn tay cầm dao đi tới chỉ tay vào mặt Song, Linh dùng tay đấm, Nhật Tuấn lôi Song qua bên kia đường rồi đánh, Cường, Việt và Hợp cũng lao vào đánh khiến Song ngã ôm mặt nằm xuống mặt đường. Tiếp đó, Nhật Tuấn và Cường dùng dây điện đánh Song, còn Trường tay cầm dao đứng trước nhóm thanh niên Quảng Tiến đe dọa không cho vào can ngăn. Khoảng 5 phút sau, Khải và Minh Tuấn vào can, rồi cả nhóm lên xe đi về cất giấu hung khí.

Hậu quả, Trần Đình Song bị thương vùng mặt và vùng lưng được người thân đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình, sau đó về nhà tự điều trị.

Nhóm "côn đồ" tại cơ quan Công an.

Nhóm "côn đồ" tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch xác định, việc nhóm “côn đồ” xã Quảng Lưu chưa thực hiện hành vi đánh nhau với nhóm người tên Hiệp ở Quảng Hưng là ngoài ý muốn. Tuy nhiên, nhóm đã có sự bàn bạc, thống nhất, chuẩn bị hung khí phát cho từng người ngồi phía sau mỗi phương tiện nhằm mục đích tấn công gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng đến điểm hẹn chuẩn bị hung khí đứng đợi khoảng 30 phút, rồi mới điều khiển xe cầm theo hung khí chạy lòng vòng quanh khu vực huyện mới tìm nhóm thanh niên Quảng Hưng. Quá trình điều khiển xe còn có hành động, rồ ga, nẹt bô và quẹt mũi dao xuống mặt đường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại khu vực trung tâm hành chính huyện mới, gây bức xúc, hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân.

Trong vụ việc này có 02 đối tượng: Phan Văn Khải và Trần Quốc Trường đã nhận lệnh tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2022. Khải và Trường với vai trò tích cực; khi đến quán Hiền Liễu, Khải đã chủ động mang theo 01 con dao dài 50cm; còn Trường khi nhóm bạn đánh Trần Đình Song còn cầm dao đứng trước nhóm thanh niên Quảng Tiến đe dọa không cho vào can ngăn.

Liên quan đến nhóm nhóm “côn đồ” cầm hung khí “đại náo” trung tâm huyện mới, đánh người bị thương, gây bức xúc trong dư luận. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quảng Trạch đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 07 đối tượng gồm; Cao Chí Cường, Nguyễn Nhật Tuấn, Trần Quốc Trường, Phan Văn Công, Nguyễn Xuân Hợp, Nguyễn Nhật Linh, Nguyễn Quốc việt; 05 đối tượng còn lại: Phan Minh Tuấn, Lê Đăng Khoa, Phan Viết Dũng, Phan Văn Khải, Trần Quốc Chung sẻ tiếp tục cũng cố chứng cứ, tài liệu để xem xét xử lý sau.

Đọc thêm