Quảng Bình sẵn sàng điều động 50 cán bộ y tế hỗ trợ TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại TP HCM, với tinh thần cả nước chung tay cùng phòng, chống dịch, UBND tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản gửi UBND TP HCM về việc hỗ trợ nhân lực y tế trong công tác phòng, chống dịch.
Đoàn cán bộ y tế Quảng Bình sẵn sàng vào TP.HCM khi cần
Đoàn cán bộ y tế Quảng Bình sẵn sàng vào TP.HCM khi cần

Với sự chia sẻ và mong muốn chung tay cùng TP HCM trong công tác chống dịch, UBND tỉnh Quảng Bình sẵn sàng điều động 50 cán bộ y tế (gồm 7 bác sĩ, 27 điều dưỡng dưỡng, 10 kỹ thuật viên xét nghiệm và 6 chức danh y tế khác) hỗ trợ công tác phòng, chống dịch ngay khi có đề nghị của UBND TP HCM.

UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị UBND TP HCM giao đơn vị đầu mối là Sở Y tế TP HCM liên hệ với Sở Y tế Quảng Bình để tiếp nhận và quản lý các nhân viên y tế của tỉnh Quảng Bình vào hổ trợ TP HCM phòng chống dịch COVID-19 khi cần.

Trước đó, tỉnh Quảng Bình đã chia sẻ, ủng hộ các địa phương chống dịch COVID - 19: Bắc Ninh, Bắc Giang 800 triệu đồng; hỗ trợ TP HCM 20.000 suất ăn (trị giá 600 triệu đồng, thông qua hệ thống Sài Gòn Co.opmart làm đầu mối phụ trách các suất ăn miễn phí cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TP HCM trong các khu cách ly).

TP HCM chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 tấn công vào Việt Nam. TP HCM là địa bàn có nhiều người dân Quảng Bình sinh sống, cũng là địa phương có mối quan hệ gắn bó với Quảng Bình. Đặc biệt trong những thời điểm khó khăn như ảnh hưởng của thiên tai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM luôn kịp thời chia sẻ, hỗ trợ và động viên nhân dân tỉnh Quảng Bình vượt qua khó khăn.

UBND tỉnh Quảng Bình mong muốn đoàn cán bộ y tế nhanh chóng được vào hỗ trợ TP HCM trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, trở lại trạng thái bình thường mới, hoàn thành “mục tiêu kép” đã đề ra.

Đọc thêm