Quảng Bình: Trích kinh phí thăm, tặng quà Tết cho người có công và hộ nghèo gần 25 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, đã thống nhất chủ trương trích kinh phí ngân sách tỉnh để thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho người có công và hộ nghèo trong toàn tỉnh với tổng số tiền gần 25 tỷ đồng.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng quà cho người nghèo tại xã Trường Sơn (tháng 10/2020).
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng quà cho người nghèo tại xã Trường Sơn (tháng 10/2020).

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng.

Cụ thể, để ghi nhận và tri ân những đóng góp to lớn của người có công với cách mạng từ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, quà tặng của tỉnh cho người có công với cách mạng bằng quà của Chủ tịch nước với hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng/người.

Theo số liệu thống kê của Sở Lao động và Thương binh và Xã hội Quảng Bình, hiện trên địa bàn tỉnh có 26.064 người có công và thân nhân người có công. Với 2 mức quà là 600.000 đồng và 300.000 đồng, tổng kinh phí quà Tết cho các đối tượng này là gần 8 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tặng quà cho người dân xã Thạch Hóa bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ (tháng 10/2020).

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tặng quà cho người dân xã Thạch Hóa bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ (tháng 10/2020).

Đối với hộ nghèo, tỉnh Quảng Bình tặng quà với mức 1 triệu đồng/hộ. Hiện toàn tỉnh có 16.657 hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025, tương đương với 16,657 tỷ đồng (Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 có 8.269 hộ nghèo theo chuẩn cũ được tặng quà với mức 500.000 đồng/hộ).

Tổng kinh phí tặng quà cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là gần 25 tỷ đồng, trong đó, nguồn từ ngân sách tỉnh trên 21 tỷ đồng, nguồn từ UBMTTQVN tỉnh là trên 3 tỷ đồng.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực, giúp người có công và hộ nghèo đón Xuân mới đầm ấm, vui tươi, tạo thế và lực cho năm mới.

Trước đó tỉnh Quảng Bình cũng đã trích kinh phí hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng trong đại dịch COVID-19 với số tiền nhiều tỷ đồng.

Đọc thêm