Quang cảnh đìu hiu hiếm thấy ở chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hơn 100 cửa hàng đóng cửa im lìm, hàng trăm tiểu thương phải cách ly và tạm thời dừng hoạt động để phòng chống dịch, chợ đầu mối TP Vinh (Nghệ An) giờ đây chỉ biết ngậm ngùi “nằm im” chờ ngày hết dịch.
Quang cảnh vắng vẻ tại chợ đầu mối TP Vinh
Quang cảnh vắng vẻ tại chợ đầu mối TP Vinh

Chợ đầu mối TP Vinh là khu chợ rau, củ, quả lớn nhất Nghệ An chuyên cung cấp thực phẩm cho các tiểu thương về buôn bán các chợ khác trên địa bàn thành phố cũng như các chợ lân cận. Ở đây thường ngày luôn tấp nập người mua - kẻ bán từ đêm cho tới sáng.

Nhịp sống sôi động, hối hả trở thành một “đặc sản” rất riêng của khu chợ này mà không khu chợ nào có.

Tuy nhiên, những ngày vừa qua, chợ đầu mối biến thành ổ dịch do liên tiếp ghi nhận những ca dương tính với COVID-19. Khu chợ tạm thời phong toả, dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp y tế, phun tiêu độc khử trùng, lấy mẫu xét nghiệm đối với các tiểu thương tại đây.

Theo những tiểu thương có nhiều năm buôn bán ở chợ, thì đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi thành lập chợ phải tạm dừng hoạt động trừ những ngày mưa ngập lụt.

Chợ đầu mối nhìn từ trên cao xuống không một bóng người

Chợ đầu mối nhìn từ trên cao xuống không một bóng người

Các ki-ốt đóng kín cửa chưa biết ngày mở lại.

Các ki-ốt đóng kín cửa chưa biết ngày mở lại.

Mặc dù không phải là những ngày Tết nguyên đán, thế nhưng chợ đầu mối lại nằm im lìm sau rào chắn, bao trùm lên là một khung cảnh đìu hiu. Đây là một cảnh tượng “chưa từng có” đối với khu chợ này.

Trước đây, mỗi ngày chợ đầu mối có hơn 100 quầy hàng lớn nhỏ và là nơi giao thương của hàng ngàn tiểu thương ở TP Vinh và các huyện lân cận. Đây cũng là nơi tiêu thụ và cung cấp rau, củ, quả số lượng lớn cho các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hoá,…

Vì vậy, việc Chợ đầu mối TP Vinh tạm đóng cửa kéo theo tình trạng nhiều người lao động mất việc, người kinh doanh sụt giảm doanh thu.

Khu chợ đang tạm bị đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19.

Khu chợ đang tạm bị đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19.

Bà Hoàng Hà – tiểu thương tại chợ đầu mối TP Vinh - chưa biết: “Kể từ khi đi buôn bán tại chợ đến giờ, đây là lần đầu tiên chợ đóng cửa. Với một người buôn bán như tôi, hàng tồn kho còn rất nhiều nhưng cũng chấp nhận vì an toàn mới là quan trọng nhất. Hẹn gặp lại khách khi bớt dịch.”

Chợ nông sản nằm ở khu vực phía Tây đình chính chợ Vinh không còn vẻ nhộn nhịp, hối hả như thường ngày.

Chợ nông sản nằm ở khu vực phía Tây đình chính chợ Vinh không còn vẻ nhộn nhịp, hối hả như thường ngày.

Không riêng gì chợ đầu mối, theo ghi nhận của phóng viên tại một vài tuyến phố chính ở TP Vinh những ngày cũng vắng bóng người qua lại do cả thành phố đang thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Những tuyến phố trung tâm TP Vinh vắng lặng do cả thành phố đang thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Những tuyến phố trung tâm TP Vinh vắng lặng do cả thành phố đang thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Con phố vốn dĩ sầm uất, tấp lập người đi trở nên vắng vẻ đến lạ.

Con phố vốn dĩ sầm uất, tấp lập người đi trở nên vắng vẻ đến lạ.

Thi thoảng chỉ có một vài người đi mua nhu yếu phẩm cần thiết. Khác với vẻ nhộn nhịp, sôi động hàng ngày, nhịp sống của thành phố trở chậm rãi hơn bao giờ hết.

Đọc thêm