Quảng Nam: Cán bộ phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giành giải Nhất cuộc thi lập trình Oraichain Hackathon 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 14/6, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, cán bộ phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam đã đạt thành tích cao tại cuộc thi lập trình Oraichain Hackathon 2022.
Đội 1877 nhận giải nhất cuộc thi. (Ảnh: CA).
Đội 1877 nhận giải nhất cuộc thi. (Ảnh: CA).

Theo Công an Quảng Nam, cuộc thi do Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào sáng tạo, ứng dụng, phát triển các thành tựu khoa học, công nghệ mới trong đoàn viên, thanh niên.

Được sự đồng ý của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cử Trung úy Nguyễn Phúc Tú cùng 3 thí sinh khác (đang công tác trong quân đội đến từ Hà Nội) để thành lập “Đội 1877” tham dự cuộc thi.

Trong gần 2 tháng diễn ra, cuộc thi đã nhận được đăng ký tham gia của 57 đội thi trên khắp cả nước. Qua đánh giá, xem xét báo cáo ý tưởng dự án của các đội thi, Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân có uy tín trong lĩnh vực blockchain đã lựa chọn ra 8 đội xuất sắc tham dự vòng chung kết với nhiều hoạt động ý nghĩa như tư vấn, giao lưu với đội ngũ kỹ sư, chuyên gia của Oraichain Labs; hoạt động sáng tạo phim ngắn giới thiệu đội thi và bình chọn qua mạng xã hội; ngày Hackathon để các đội thi sử dụng 24h làm việc trong không gian tập trung của Ban Tổ chức tạo một sản phẩm mang tính hoàn thiện và trình bày trước Ban Giám khảo.

Tối 12/6, tại Hà Nội đã diễn ra Gala tổng kết và trao giải cuộc thi lập trình Oraichain Hackthon 2022. Kết quả, “Đội 1877” đã giành giải Nhất chung cuộc duy nhất với giải thưởng 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, “Đội 1877” cũng giành thêm 1 giải bình chọn trực tuyến trị giá 10 triệu đồng.

Đọc thêm