Quảng Nam cho phép người lao động được đi về hằng ngày với Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quảng Nam cho phép người lao động tại Quảng Nam được phép đi, về trong ngày với Đà Nẵng và thực hiện phương châm "2 điểm, 1 tuyến".
Chốt Kiểm soát dịch COVID-19.
Chốt Kiểm soát dịch COVID-19.

Ngày 21/7, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ban hành công văn về việc hướng dẫn người ra, vào Quảng Nam trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, Quảng Nam thống nhất cho phép người lao động tại Quảng Nam được phép đi, về trong ngày với Đà Nẵng và thực hiện phương châm "2 điểm, 1 tuyến".

Cụ thể, người đến, ở, về từ Đà Nẵng thì phải cách ly tập trung nếu trường hợp về tại những khu vực thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và cách ly tại nhà 14 ngày trong trường hợp từ Đà Nẵng về và ở lại Quảng Nam.

Còn những người từ Đà Nẵng đến Quảng Nam và ngược lại đi, về trong ngày cần chọn một tuyến đường đi, về cố định; có qua chốt kiểm soát; không dừng, không đỗ và không thay đổi lộ trình tuyến đường đã chọn.

Đối với các chuyên gia, công nhân từ Đà Nẵng vào làm việc tại Quảng Nam và ngược lại đi, về trong ngày thì chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn đối với đội ngũ này.

Ngoài ra, nếu các nhà quản lý, chuyên gia, công nhân, người lao động từ Đà Nẵng/Quảng Ngãi vừa đến và ở lại luôn Quảng Nam để làm việc thì không phải thực hiện cách ly nhưng phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu. Đồng thời, phải có giấy giới thiệu của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, đơn vị thi công và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, để ứng phó và đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Quảng Nam yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh xây dựng phương án sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc 3 tại chỗ là sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ.

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị doanh nghiệp bố trí chỗ ở tại nơi làm việc hoặc thuê chỗ ở cho người lao động hoặc người lao động tự tìm chỗ ở; chịu trách nhiệm trước pháp luật về phòng chống dịch bệnh tại đơn vị và đối với chuyên gia, lao động do mình quản lý.

Đọc thêm