Quảng Nam: Mưa lớn khiến quả đồi cùng trụ điện trung thế đổ sập, nhiều người dân may mắn thoát chết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mưa lớn kéo dài mấy ngày nay khiến nhiều nơi tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) xảy ra hàng chục điểm sạt lở núi. Đặc biệt, sáng 18/11 một quả đồi cùng trụ trung thế tại đây bất ngờ đổ sập xống nhà nhiều hộ dân, người dân phát hiện sự việc nhanh chóng tháo chạy nên may mắn thoát khỏi tay "tử thần".
Quả đồi cùng trụ điện trung thế đổ sập đè hư hỏng nhiều nhà dân.
Quả đồi cùng trụ điện trung thế đổ sập đè hư hỏng nhiều nhà dân.

Ngày 18/11, ông Trần Toại, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, do mưa lớn kéo dài liên tục mấy ngày qua khiến nhiều khu vực đồi núi trên địa bàn huyện bị sụt lún, sạt lở nghiêm trọng. Tính đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng huyện đã di dời khẩn cấp 70 người dân vùng sạt lở núi, trong đó có một người bị thương nặng, giao thông nhiều nơi bị ách tắc nghiêm trọng.

Phát hiện đất đồi Chim và trụ điện trung thế đổ sập, người dân nhanh chóng tháo chạy.

Phát hiện đất đồi Chim và trụ điện trung thế đổ sập, người dân nhanh chóng tháo chạy.

Theo ông Trịnh Ngọc Duy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My), khoảng 8 giờ ngày 18/11, sạt lở núi khiến một lượng lớn đất đá tràn vào nhà 4 hộ dân nằm dưới chân núi Chim tại tổ Trung Thị (thị trấn Trà My).

Trong khi các lực lượng chức năng đang giúp hộ ông Trần Hữu Phước thu dọn tài sản để đưa ra bên ngoài thì bất ngờ đất đá từ trên đồi cùng một trụ điện đôi, đường dây trung thế đổ sập. Ngay sau đó, đè sập hoàn toàn ngôi nhà của ông Phước và làm ông Phước bị thương nặng ở vùng mặt.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài, trưa 17/11 cũng xuất hiện một vết nứt lớn trên sườn đồi Chim kéo dài hàng chục mét. Người dân đứng gần có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách bên trong các khe nứt. Vệt nứt uy hiếp 13 ngôi nhà dưới chân núi, do đó chính quyền địa phương phải sơ tán dân khẩn cấp tránh trường hợp xấu xảy ra.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, ảnh hưởng của mưa to kéo dài đến 9 giờ ngày 18/11, trên các trục đường chính ở huyện Bắc Trà My có đến hàng chục điểm sạt lở lớn. Quốc lộ 40B qua địa phận xã Trà Tân, đường Đông Trường Sơn qua khu vực xã Trà Đốc, tuyến đường tránh phía Tây thị trấn Trà My bị sạt lở nhiều nhất, giao thông hoàn toàn bị ách tắc. Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung dọn dẹp đất đá, sẽ thông đường trong thời gian sớm nhất.

Đọc thêm