Quảng Nam triển khai ứng phó mưa lớn, áp thấp nhiệt đới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Dự báo từ ngày 27 đến 1 giờ ngày 29/10, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. UBND tỉnh chỉ đạo cho các ngành chức năng triển khai ứng phó với mưa lớn, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến ngập trong nước (ảnh ngày 23/10)
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến ngập trong nước (ảnh ngày 23/10)

Theo đó, sáng 27/10, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh chỉ đạo cho các ngành chức năng triển khai ứng phó với mưa lớn, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Dự báo từ ngày 27 đến 1 giờ ngày 29/10 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa cụ thể như sau: Các địa phương vùng đồng bằng phía Nam và vùng núi phía Nam phổ biến 120-220mm, có nơi trên 250mm; Các địa phương vùng đồng bằng phía Bắc và vùng núi phía bắc phổ biến 80-150mm, có nơi trên 170mm.

Tàu thuyền ngư dân neo đậu tránh mưa lớn

Tàu thuyền ngư dân neo đậu tránh mưa lớn

Đặc biệt, từ 1 giờ ngày 26 đến 4 giờ ngày 27/10 các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa ở các địa phương phía Bắc phổ biến dưới 10mm, các địa phương phía Nam phổ biến 15-30mm, có nơi cáo hơn như: Tam Trà 100,6mm, Xuân Bình, huyện Núi Thành 62,8mm.

Ngoài ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã ban hành công văn về việc vận hành hạ thấp dần mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2 về mực nước đón lũ thấp nhất trước 8h30 ngày 28/10 và ban hành Công văn về việc vận hành các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Sông Tranh 2.

Hiện 17 hồ chứa vừa và lớn do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý, các hồ đang trong giai đoạn tích nước (ảnh minh họa)

Hiện 17 hồ chứa vừa và lớn do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý, các hồ đang trong giai đoạn tích nước (ảnh minh họa)

Hiện 17 hồ chứa vừa và lớn do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý, các hồ đang trong giai đoạn tích nước, trong đó 9 hồ tích đầy gồm: Nước Rôn, Thạch Bàn;…. 8 hồ tích từ 75%-99% gồm: Phú Ninh, Trung Lộc, Việt An;…

Theo báo cáo của BCH biên phòng tỉnh Quảng Nam, tính đến 5 giờ ngày 27/10, tổng số tàu cá đang hoạt động trên biển là 22 tàu/986 lao động, cụ thể: tàu hoạt động xa bờ ở khu vực Hoàng Sa là 1 tàu/35 lao động (tàu đang chạy vào bờ); Khu vực Trường Sa là 21 tàu/951 lao động (các tàu ở phía Nam ATNĐ, tất cả đều nằm trong khu vực an toàn) và không có tàu cá nào hoạt động gần bờ.

Đọc thêm