Quảng Nam: Xét xử 4 thanh niên đánh người gây thương tích tại quán nhậu

(PLVN) -  Trong 2 ngày 24 và 25/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử 4 bị cáo về tội giết người.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo đó, 4 bị cáo gồm: Nguyễn Minh Quân (17 tuổi), Nguyễn Quí (29 tuổi), Nguyễn Anh Tố (29 tuổi), cả 3 cùng ngụ phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ và Huỳnh Phước Lợi (22 tuổi, ngụ xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh).

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 5/2/2020, Quân, Tố, Quí, Lợi, Nguyễn Minh Đạt (20 tuổi, trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) và Lê Anh Luân (22 tuổi, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) nhậu tại quán A.D. trên đường Lý Thường Kiệt (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ).

Lúc này, Đinh Quang Mẫn (31 tuổi, ngụ phường An Sơn, TP Tam Kỳ), Đoàn Minh Lam (23 tuổi, ngụ xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước) và một nam thanh niên tên Hiền (không rõ lai lịch) cũng ngồi nhậu bàn bên cạnh.

Cuộc nhậu đến khoảng 21h cùng ngày, nhóm bàn nhậu Quân, Tố, Quí, Lợi, Đạt, Luân thanh toán tiền, Tố đi ra trước quán thì Lam theo ra phía trước gặp Tố và hỏi: “Có phải mi hồi chiều chạy xe nẹt pô trên đường Huỳnh Thúc Kháng không?”, Tố trả lời: “Không phải”.

Lúc đó anh Mẫn đi đến và có lời qua tiếng lại với Tố, anh Mẫn có dùng tay đấm 2 cái vào mặt Tố, Tố dùng tay đánh lại và bị ngã xuống vỉa hè trước quán.

Thấy vậy, Quân, Quí, Lợi cầm vỏ chai, mũ bảo hiểm lao vào đánh Mẫn khiến Mẫn ngã xuống đất. Tố thấy Mẫn đang ôm đầu thì xông vào đánh anh Mẫn. Tổng thương tích mà Quân, Quí, Lợi, Tố gây ra cho anh Mẫn là 49%.

Đạt, Luân cũng dùng vỏ chai và ghế nhựa đánh Lam gây thương tích nhẹ nên chỉ bị xử phạt hành chính.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên bị cáo Quí 4 năm 6 tháng tù, Lợi 4 năm tù, bị cáo Quân 3 năm tù và bị cáo Tố 3 năm tù.

Đọc thêm