Quảng Ngãi: Cân nhắc việc cho phép dịch vụ karaoke và giải trí khác hoạt động trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 11/2, trước thắc mắc hiện nhiều tỉnh thành trong nước, đã và đang có phương án cho phép các dịch vụ vui chơi, giải trí karaoke, vũ trường, quán bar…hoạt động trở lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên đã cho biết, tại cuộc họp chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn vào ngày 8/2 vừa qua, vấn đề này cũng đã được tỉnh đưa ra xem xét.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, trên cơ sở tình hình thực tế hiện nay ở địa phương, ý kiến của các cấp ngành, cơ quan chuyên môn trực thuộc, tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy tuy dịch COVID-19 đã được kiểm soát, nhưng diễn biến vẫn phức tạp.

Vì vậy cần có sự tính toán, cân nhắc kĩ trước khi cho phép dịch vụ vui chơi, giải trí karaoke, vũ trường, quán bar…hoạt động trở lại.

"Không phải đến bây giờ mà tại nhiều cuộc họp chỉ đạo phòng, chống dịch trước đó, đại diện các cấp ngành Quảng Ngãi cũng đã từng bày tỏ quan điểm về việc cho phép, hay tiếp tục tạm dừng các dịch vụ vui chơi, giải trí karaoke, vũ trường, quán bar…trên địa bàn. Cụ thể việc dừng, hay mở của hoạt động các dịch vụ vui chơi, giải trí karaoke, vũ trường, quán bar…không gây ảnh hưởng và tác động nhiều đến cuộc sống của người dân, đóng góp cho nguồn thu ngân sách của địa phương.

Trong khi đó hoạt động của các dịch vụ vui chơi, giải trí karaoke, vũ trường, quán bar…lại là một trong những mối nguy cơ lớn làm lây lan, bùng phát dịch COVID-19 trở lại trên địa bàn", ông Võ Phiên thông tin.

Được biết kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, vào tháng 5/2021, cùng với nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác, tỉnh Quảng Ngãi đã cho tạm dừng hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí karaoke, vũ trường, quán bar…

Đến gần cuối tháng 9/2021, sau khi nỗ lực và kiểm soát được tình hình dịch, đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường mới, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ được tỉnh cho phép mở cửa trở lại.

Riêng đối với các hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí karaoke, vũ trường, quán bar…vẫn tiếp tục bị đóng cửa cho đến nay.

Đọc thêm