Quảng Ngãi: Cô giáo là F0, 10 học sinh tiểu học dương tính với SARS-Cov-2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chùm 11 ca COVID-19 cộng đồng ở trường tiểu học Nghĩa Thọ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) gồm 1 cô giáo và 10 học sinh. Trường này đã tổ chức học trực tiếp từ vài tháng qua.
Học sinh học trực tiếp tại một khu vực miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. (ảnh P/A)
Học sinh học trực tiếp tại một khu vực miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. (ảnh P/A)

Sáng 12/12, ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, vừa phát hiện 11 ca dương tính với SARS-CoV- 2 ở trường tiểu học Nghĩa Thọ (huyện Tư Nghĩa).

"Cô giáo ngụ ở xã Nghĩa Kỳ mắc COVID-19, xét nghiệm mở rộng toàn trường tiểu học Nghĩa Thọ thì phát hiện 10 học sinh dương tính với SARS-CoV-2", ông Vinh nói.

Theo Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, vài tháng qua, các xã miền núi như Nghĩa Sơn, Nghĩa Thọ, nhiều học sinh dân tộc thiểu số không có điều kiện học trực tuyến nên đã cho học trực tiếp. Từ tuần sau, học sinh trên toàn huyện sẽ chuyển sang học trực tuyến để phòng chống dịch lây lan.

Sáng cùng ngày, Sở Y tế Quảng Ngãi công bố 28 ca mắc COVID-19, trong đó có 11 ca cộng đồng tại Trường Tiểu học Nghĩa Thọ. Từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi có 3.322 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 2.574 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh COVID-19, 729 bệnh nhân đang điều trị. Hiện tình hình dịch COVID-19 tại các huyện: Trà Bồng, Sơn Hà, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa diễn biến phức tạp, nhiều ca bệnh ở cộng đồng.

Theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 6637/UBND-KGVX ngày 08/12/2021 về thực hiện cách ly y tế trong tình hình mới nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từ 10/12, các trường hợp F1 và người từ vùng dịch về đều cách ly tại nhà. Tỉnh cũng sẽ bắt đầu thực hiện việc cho các F0 không triệu chứng, tiêm đủ 2 mũi vaccine điều trị tại nhà từ ngày 20/12.

Sở Y tế Quảng Ngãi đã đề nghị các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch thành lập các Trạm Y tế lưu động; chuẩn bị các điều kiện điều trị F0 tại nhà khi số lượng ca bệnh tăng cao.

Đọc thêm