Quảng Ngãi: Công an huyện Sơn Tịnh truy quét cát tặc trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 17/8, lãnh đạo Công an huyện Sơn Tịnh cho biết, vừa xử lý vi phạm hai tài xế xe tải điều khiển xe đến bãi cát thuộc xóm 2 thôn Trường Xuân, (xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) để mua cát trái phép.  
Lực lượng Công an huyện Sơn Tịnh truy quét cát tặc trong đêm.
Lực lượng Công an huyện Sơn Tịnh truy quét cát tặc trong đêm.

Trước đó, vào 22h45 ngày 15/8, Công an xã Tịnh Hà phát hiện hai tài xế lái xe tải điều khiển xe đến đỗ tại bãi cát thuộc địa phận xóm 2, thôn Trường Xuân với mục đích chờ mua cát trái phép tại bãi sông Trà Khúc. Hai tài xế xe tải này là ông T.V.H (SN 1989) và N.C.Đ (SN 1985), đều trú tại thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi.

Ngoài việc xử phạt về hành vi khai thác khoảng sản trái phép, Công an huyện còn giao Công an xã Tịnh Hà lập hồ sơ đề nghị ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người vi phạm với số tiền 3 triệu đồng về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế” quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Từ đêm ngày 20/7 đến nay, tại khu vực thôn Ngân Giang, thôn Trường Xuân thuộc xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Công an huyện đã phát hiện tạm giữ 13 vụ, 13 đối tượng, 13 xe ô tô, và 49m3 cát để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) tạm giữ nhiều phương tiện chở cát trái phép đi tiêu thụ.

Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) tạm giữ nhiều phương tiện chở cát trái phép đi tiêu thụ.

Theo Công an huyện Sơn Tịnh, đặc điểm chung là các đối tượng này thường hoạt động vào ban đêm, sử dụng xe máy đào xúc cát từ ghe khai thác cát trái phép tập kết lên bờ để bán lại cho các chủ xe ô tô tải vận chuyển đi tiêu thụ. Tuy nhiên, hiện nay địa bàn huyện Sơn Tịnh đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng theo biện pháp chống dịch đặc thù là “người dân không ra khỏi nhà từ 21h ngày hôm trước đến 04h ngày hôm sau” (theo Quyết định 1188/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) nhưng vẫn còn một số đối tượng lén lút hoạt động mua bán, vận chuyển cát đi tiêu thụ.

Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tàng trữ, mua bán cát, sỏi trái phép trên địa bàn huyện và cùng với đó là việc kiểm tra, lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm các quy định về biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cát tặc khai thác trái phép trên sông Trà Khúc, Ảnh: chụp ngày 9/8.

Cát tặc khai thác trái phép trên sông Trà Khúc, Ảnh: chụp ngày 9/8.

Trước đó, ngày 9/8, báo Pháp luật Việt Nam phản ánh việc cát tặc vẫn “lộng hạnh” khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc, tại thôn Ngân Giang xã Tịnh Hà, (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) dọc ven sông Trà Khúc có 3 bè hút cát đang thi nhau hút cát từ dưới lòng sông lên bờ để bán.

Đọc thêm