Quảng Ngãi đón hơn 2.600 du khách đến huyện đảo Lý Sơn dịp nghỉ lễ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 13/4, theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, huyện đảo Lý Sơn đón hơn 2.600 du khách. Đây là tín hiệu cho thấy du lịch Lý Sơn đang ấm dần lên.
Du khách đang tham quan tượng đài Hải đội Hoàng Sa tải huyện đảo Lý Sơn.
Du khách đang tham quan tượng đài Hải đội Hoàng Sa tải huyện đảo Lý Sơn.

Theo đó, trong 3 ngày nghỉ lễ (9/4 - 11/4), cơ quan chức năng ở hai đầu bến cảng Lý Sơn, Sa Kỳ đã bố trí gần 40 lượt tàu cao tốc phục vụ nhu cầu đi lại cho hơn 4.600 lượt du khách ra vào đảo; Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc cũng bố trí 4 lượt tàu phục vụ cho trên 780 lượt du khách từ Đà Nẵng ra đảo Lý Sơn và ngược lại. Công suất khai thác phòng trong 3 ngày nghỉ đạt trên 50%.

Bên cạnh đó, nhằm nhanh chóng phục hồi phát triển ngành du lịch, Lý Sơn đã chủ động, sẵn sàng đón khách với nhiều sản phẩm du lịch mới có sức thu hút khách du lịch như: bộ xương cá Ông Lăng Tân, du lịch nông trại (du khách tự trồng hành, tỏi), chèo thuyền sup trên biển, câu cá, đặc biệt sản phẩm du lịch tuyến đường thủy Đà Nẵng – Lý Sơn.

Sản phẩm du lịch mới này cho du khách trải nghiệm cảnh đẹp trên biển và mở ra hướng làm du lịch mới cho Lý Sơn.

Mặc dù đón lượng lớn khách du lịch trở lại sau thời gian ngưng trệ vì dịch COVID-19, nhưng mọi hoạt động đón tiếp, hướng dẫn du khách tham quan, thưởng ngoạn cảnh đẹp trên đảo vẫn diễn ra chu đáo, an toàn.

Đọc thêm