Quảng Ngãi ghi nhận ca tử vong đầu tiên do mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 6/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do mắc COVID-19. Đồng thời ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc COVID-19 nâng tổng số ca lên 334.  
Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 số 02 của tỉnh tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi nơi điều trị cho bệnh nhân có mã số 78514.
Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 số 02 của tỉnh tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi nơi điều trị cho bệnh nhân có mã số 78514.

Bệnh nhân tên Phan H, (66 tuổi) có mã số bệnh nhân 78514 quê ở tổ dân phố Thạnh Đức 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Bệnh nhân được xác định mắc COVID-19 ngày 23/7 và được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 số 02 của tỉnh tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi. Bệnh nhân được xác định tử vong vào lúc 21h ngày 5/8. Bệnh nhân có nhiều bệnh nền như Parkinson, tăng huyết áp, mạch vành đã đặt stent 3 năm nay.

Liên quan đến COVID-19, trong sáng nay, Quảng Ngãi tiếp tục ghi nhận thêm 5 ca mắc mới. Trong đó, 3 ca từ TP HCM về đã được cách ly tập trung tại khu cách ly Trường THCS Võ Bẩm, TP Quảng Ngãi; 2 ca là lái xe từ Quảng Ngãi - TP HCM, 1 tài xế trú phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, 01 còn lại quê xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa. Hai tài xế được ghi nhận mắc COVID-19 đều làm cho một nhà xe ở Quảng Ngãi, thường xuyên chở hàng tuyến Quảng Ngãi – TP HCM. Một người ngụ ở tổ 1, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, người còn lại ngụ ở thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa.

Phong toả khu dân cư với 24 hộ dân ở tổ 1, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi do liên quan đến ca COVID-19 là tài xế về từ TP Hồ Chí Minh.

Phong toả khu dân cư với 24 hộ dân ở tổ 1, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi do liên quan đến ca COVID-19 là tài xế về từ TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 1/8, cả 2 tài xế về nhà sau khi về từ TP HCM. Trong đó, tài xế ngụ ở phường Nghĩa Chánh có tiếp xúc gần với 2 người thân trong gia đình. Tài xế ngụ ở xã Nghĩa Thắng tiếp xúc gần với 1 người thân. Sáng 2/8, 2 tài xế tiếp tục chở hàng vào TP HCM và quay trở lại Quảng Ngãi vào ngày 5/8.

Tại chốt kiểm tra y tế đèo Bình Đê, cả 2 tài xế được lấy mẫu test nhanh và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, trên đường về Quảng Ngãi, 2 người nhận được thông tin nhiều trường hợp từng tiếp xúc tại kho chứa hàng ở TP Hồ Chí Minh được phát hiện mắc COVID-19. Do đó, chiều 5/8, 2 tài xế đã đi lấy mẫu xét nghiệm Realtime-PCR dịch vụ. Trong thời gian đợi kết quả, cả 2 người đều có ý thức thuê phòng trọ để tự cách ly, không tiếp xúc với người khác. Tối cùng ngày, kết quả xét nghiệm khẳng định cả hai đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Từ 15/7 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 61 ca bệnh COVID-19 là người dân từ TP HCM và tỉnh Bình Dương về, khả năng trong những ngày tới sẽ còn nhiều ca mắc bệnh. Từ ngày 26/6 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 334 ca COVID-19. Hiện có 1 ca tử vong, 147 ca được điều trị khỏi, còn lại tiếp tục điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Trong đó, có 8 ca có triệu chứng nặng, 97 ca có triệu chứng vừa và nhẹ.

Đọc thêm