Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 25/10, nước lũ ở Quảng Ngãi bắt đầu rút chậm, người dân thôn Tân Phước Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đường sá và một số người bắt đầu trở về nhà sau nhiều ngày trú tránh lũ.
Người dân dọn lớp bùn non ở trước sân nhà sau khi nước rút.
Người dân dọn lớp bùn non ở trước sân nhà sau khi nước rút.

Xã Bình Minh nằm cạnh con sông Trà Bồng, nước dâng lên ngập khắp nơi. Chính quyền địa phương phải tổ chức đưa gần 1.500 dân và gia súc, tài sản đi nơi khác tránh lụt.

Một số hình ảnh người dân khắc phục sau lũ:

Sau khi nước rút người dân tranh thủ dọn lớp bùn non trên đường.

Sau khi nước rút người dân tranh thủ dọn lớp bùn non trên đường.

Ông Nguyễn Tấn Thành (66 tuổi) đang dọn dẹp lại chuồng bò sau khi nước rút.

Ông Nguyễn Tấn Thành (66 tuổi) đang dọn dẹp lại chuồng bò sau khi nước rút.

Hai chị em bà Nguyễn Thị Bấu và Nguyễn Thị Thành đang dọn dẹp nhà sau lũ.

Hai chị em bà Nguyễn Thị Bấu và Nguyễn Thị Thành đang dọn dẹp nhà sau lũ.

Vợ chồng bà Huỳnh Thị Ninh (71 tuổi) và ông Hồ Văn Hồng (73 tuổi) quét dọn nhà cửa. Theo ông Hùng nước lớn ngập nhà ông hơn 1 mét.

Vợ chồng bà Huỳnh Thị Ninh (71 tuổi) và ông Hồ Văn Hồng (73 tuổi) quét dọn nhà cửa. Theo ông Hùng nước lớn ngập nhà ông hơn 1 mét.

Một người đàn ông đang cố gắng đưa con bò trở về nhà ở xóm Soi, thôn Tân Phước Đông. Trước đó, nước sông lên cao nên ông đưa bò đi gửi ở nơi khác.

Một người đàn ông đang cố gắng đưa con bò trở về nhà ở xóm Soi, thôn Tân Phước Đông. Trước đó, nước sông lên cao nên ông đưa bò đi gửi ở nơi khác.

Nước rút bùn non vẫn còn bám lại trên mặt đường và lá cây.

Nước rút bùn non vẫn còn bám lại trên mặt đường và lá cây.

Một số người dân dùng nước để rửa dụng cụ đồ dùng trong nhà sau khi bị nước ngập.

Một số người dân dùng nước để rửa dụng cụ đồ dùng trong nhà sau khi bị nước ngập.

Theo số liệu thông kê của chính quyền địa phương, tính từ 6 giờ ngày 23/10 đến 16 giờ ngày 24/10 có hơn 500 hộ dân với 1.600 nhân khẩu ở xã Bình Minh phải đi dời đến các trường học, các địa điểm cao để tránh lũ.

Đọc thêm