Quảng Ngãi không hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngân sách khó khăn, UBND Quảng Ngãi không hỗ trợ tiền cho hơn 137.000 lao động tự do theo Nghị quyết 68, mà dành kinh phí phòng chống dịch.
Lao động tự do bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tại Quảng Ngãi không được hỗ trợ.
Lao động tự do bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tại Quảng Ngãi không được hỗ trợ.

Ngày 14/10, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin với báo giới như trên.

Nghị quyết 68 được Chính phủ ban hành ngày 1/7/2021 mục tiêu giúp đỡ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19. 12 nhóm người được hỗ trợ trong đó có lao động tự do. Mức hỗ trợ nhóm này không thấp hơn 1,5 triệu đồng một người hoặc 50.000 đồng một người mỗi ngày, tính theo số ngày dừng hoạt động mà địa phương yêu cầu.

Ông Đặng Văn Minh cho biết, Chính phủ giao các tỉnh, thành căn cứ điều kiện cụ thể và ngân sách địa phương để ban hành chính sách hỗ trợ. Hiện ngân sách tỉnh khó khăn nên thống nhất không hỗ trợ lao động tự do để dành kinh phí mua vật tư xét nghiệm, y tế phòng chống dịch.

Dịch bệnh COVID-19 tại Quảng Ngãi vẫn diễn biến phức tạp với nhiều ổ dịch trong cộng đồng

Dịch bệnh COVID-19 tại Quảng Ngãi vẫn diễn biến phức tạp với nhiều ổ dịch trong cộng đồng

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, nếu chi hỗ trợ hết số lao động tự do, tỉnh cần khoảng 200 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2019 tỉnh hụt thu 2.681 tỷ đồng, năm 2020 hụt thu 3.157 tỷ đồng. Nếu hỗ trợ lao động tự do, ngân sách của tỉnh không đủ. Địa phương chỉ dành ra 5 tỷ đồng để thực hiện các chính sách còn lại theo Nghị quyết 68.

Bên cạnh đó, nguồn dự phòng ngân sách địa phương hiện nay ưu tiên sử dụng chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ khẩn cấp khác của tỉnh. Vì vậy, kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo dự kiến vượt quá khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Ông Nguyễn Văn Luyện, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ngãi thông tin thêm, hiện ngân sách đã chi gần 5 tỷ đồng để thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68.

Trước đó, ngày 6/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản thống nhất kinh phí cắt giảm chi thường xuyên năm 2021, bổ sung dự phòng chi ngân sách hơn 31,6 tỷ đồng để dành nguồn lực phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 1.387 người mắc COVID-19, 7 người tử vong, 293 người đang điều trị. Thời gian qua Quảng Ngãi vẫn xuất hiện nhiều ổ dịch trong cộng đồng.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, 11 chính sách hỗ trợ khác theo Nghị quyết 68 ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 vẫn được thực hiện theo quy định.

Đọc thêm