Quảng Ninh mở tiệc chiêu đãi các đại biểu tham dự SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối ngày 15/5, tại Khách sạn FLC Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tiệc chiêu đãi các đại biểu tham dự SEA Games 31.
Các đại biểu tham dự tiệc chiêu đãi.
Các đại biểu tham dự tiệc chiêu đãi.

Tham dự tiệc chiêu đãi về phía đại biểu quốc tế và trung ương có ông Lim Kwan How, Tổng thư ký Liên đoàn cờ tướng Châu Á, Giám đốc kỹ thuật SEA Games 31; ông Ly Hout, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia, Chủ tịch Liên đoàn cờ tướng Campuchia; ông Phạm Hồng Thanh, Tổng thư ký Liên đoàn cờ tướng Việt Nam; ông Vũ Thái Hồng, Vụ phó Vụ Thể thao thành tích cao 2, Tổng cục Thể thao Du lịch; các thành viên Tổ trọng tài, Tổ giám sát trọng tài; lãnh đạo đội, huấn luyện viên các đoàn tham dự 7 môn thi đấu SEA Games 31 tại Quảng Ninh.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 tỉnh Quảng Ninh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thành; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Tại tiệc chiêu đãi, thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Sẵn sàng vì một SEA Games 31 thành công và ấn tượng, tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, lễ tân, hậu cần, y tế, công tác thông tin tuyên truyền.

Mọi công tác tổ chức các môn thi đấu thể thao được thuận lợi, an toàn, đúng các qui định, tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Tỉnh Quảng Ninh cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao và các đoàn thể thao các nước thực hiện tổ chức từng môn thi đấu với sự chu đáo, thuận lợi nhất.

Tiệc chiêu đãi bày tỏ tấm lòng trọng thị và nồng nhiệt chào đón các vị khách.
Tiệc chiêu đãi bày tỏ tấm lòng trọng thị và nồng nhiệt chào đón các vị khách.

Nhân dịp này, tỉnh Quảng Ninh trân trọng tổ chức tiệc chiêu đãi để bày tỏ tấm lòng trọng thị và nồng nhiệt chào đón các vị khách quý đã có mặt trên vùng đất Quảng Ninh xinh đẹp và mến khách. Đồng thời, hi vọng trong thời gian thi đấu và lưu trú tại Quảng Ninh, các đại biểu tham dự SEA Games 31 sẽ có thêm những trải nghiệm mới, ấn tượng khó quên về mảnh đất, con người Quảng Ninh và mong được chào đón quý vị đại biểu, khách quý quay trở lại tham quan, du lịch Quảng Ninh trong thời gian gần nhất.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tại Việt Nam khai mạc tối 12/5, bế mạc ngày 23/5, là sự kiện thể thao lớn nhất khu vực do Việt Nam đăng cai tổ chức, diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận, có 40 môn thi đấu với trên 520 nội dung.

Trong đó, tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức 7/40 môn thi đấu chính thức tại SEA Games 31 gồm: Bóng chuyền trong nhà tại Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ; bóng chuyền bãi biển, bóng ném bãi biển và 3 môn phối hợp Triathlon và Duathlon tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu; cờ vua tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh; cờ tướng tại Khu nghỉ dưỡng cao cấp Legacy Yên Tử và bóng đá nữ tại SVĐ Cẩm Phả. Tỉnh Quảng Ninh cũng đã đón 1.400 người thuộc các đoàn thể thao Đông Nam Á dự SEA Games 31 (trong đó có 333 vận động viên).

Đọc thêm