Quảng Ninh: Phường Cao Thắng, Hạ Long “lơ là” phòng chống dịch?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Nhận được phản ánh của báo chí về một địa điểm trên địa bàn phường Cao Thắng TP Hạ Long có dấu hiệu vi phạm an toàn phòng chống dịch theo văn bản của Tỉnh Quảng Ninh nhưng thay vì theo dõi, quản lý, đôn đốc, xử lý thì chủ tịch UBND phường này chỉ thông báo và để vi phạm tiếp tục diễn ra.
Người dân tụ tập tại quán Nam Trang ăn uống ngày 26/8.
Người dân tụ tập tại quán Nam Trang ăn uống ngày 26/8.

Trước đó, ngày 26/8, phóng viên nhận được phản ánh của người dân về việc quán bia Nam Trang trên địa bàn phường Cao Thắng, TP Hạ Long có dấu hiệu vi phạm 5K “thả cửa” đón khách mà không có các biện pháp đảm an toàn phòng chống dịch, tụ tập đông người.

Khách trong quán vô tư ăn nhậu trong quán

Khách trong quán vô tư ăn nhậu trong quán

Nhận được phản ánh của người dân, phóng viên đã đến và ghi nhận. Thời điểm tối ngày 26/8, từ lúc 18 giờ đến 20 giờ, có nhiều lượt khách ra vào quán, lượng khách ngồi tụ tập vài chục người không đảm bảo giãn cách, không có tấm ngăngiọt bắn, ồn ào náo nhiệt, không hề để ý tới việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Sau khi ghi nhận, thông tin về quán được phản ánh tới ông Đinh Hoàng Long, Chủ tịch UBND phường Cao Thắng, ông Long cho biết sẽ kiểm tra và xử lý nếu có vi phạm. Tuy nhiên, tối ngày 27/8, người dân tiếp tục phản ánh về địa điểm này, phóng viên đã có mặt ghi nhận, quán vẫn trong tình trạng đông khách, hàng hàng chục người ngồi ăn nhậu, có dấu hiệu không đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Lập tức, phóng viên đã liên hệ ông Long để phường cắt cử cán bộ tới kiểm tra, bắt quả tang, kịp thời xử lý.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau cuộc điện thoại của phóng viên thì phần lớn khách đứng dậy, thanh toán để rời khỏi quán. Nhân viên phục vụ quán lúc này mới sắp xếp lại bàn ghế, mang kính chắn giọt bắn ra các bàn và dọn dẹp vệ sinh, mặc dù lực lượng chức năng chưa đến làm việc.

Quán ăn Cơm sạch Bà Liên có dấu hiệu vi phạm 5k tại phường Bãi Cháy

Quán ăn Cơm sạch Bà Liên có dấu hiệu vi phạm 5k tại phường Bãi Cháy

Qua sự việc trên, người dân địa phương bức xúc và thắc mắc liệu có hay không việc phường Cao Thắng lơ là công tác phòng chống dịch, bao che, dung túng cho sai phạm.

Đặc biệt trong thời điểm hết sức nhạy cảm, cả tỉnh Quảng Ninh đang ra sức tăng cường các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho người dân thì tại phường Cao Thắng lại “coi nhẹ” việc phòng dịch.

Mặc dù đã được thông tin, phản ánh, thay vì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý thì phường vẫn ra hoạt động ăn uống, tụ tập tiếp tục diễn ra khiến người dân bức xúc.

Không chỉ phường Cao Thắng, tại phường Bãi Cháy, Hạ Long quán cơm sạch Bà Liên, thời gian gần đây cũng có dấu hiệu “lơ là” phòng dịch. Người dân phản ánh, khách đến đây ăn tập trung đông, không đảm bảo khoảng cách theo quy định, mặc dù có tấm kính chắn giọt bắn nhưng dường như cũng để cho có, lúc dùng lúc không, không đảm bảo yêu cầu 5K.

Được biết, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, để giữ vững an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 thì từ 12h ngày 4-8, các hàng quán đường phố, cà phê, giải khát, quán nước, không phục vụ tại chỗ, chỉ được bán hàng mang đi. Đối với các nhà hàng, quán ăn trong nhà được phép hoạt động nhưng bắt buộc phải có tấm chắn giọt bắn và phải sắp xếp giãn cách chỗ ngồi, khuyến khích bán hàng mang đi. Không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người; không tập trung quá 5 người tại một khu vực cùng một thời điểm tại cơ sở kinh doanh, công viên, quảng trường, đường phố, bãi biển…

Đọc thêm