Quảng Ninh tiếp tục kích cầu du lịch trong trong sáu tháng cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong 14 nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV, Nghị quyết "Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 316/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021" chính là trợ lực quan trọng để ngành Du lịch Quảng Ninh tái khởi động trong trạng thái bình thường mới.

Theo Nghị quyết, du khách được miễn phí 100% vé tham quan Vịnh Hạ Long, Yên Tử và Bảo tàng Quảng Ninh từ nay đến hết năm 2021; tiếp tục hỗ trợ vé tuyến xe buýt từ sân bay Vân Đồn đến Dốc Đỏ (phường Phương Đông, TP Uông Bí) và ngược lại cho hành khách các chuyến bay đi và đến qua Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn.

Du khách tham kiểm tra thân nhiệt khi tham quan di tích Yên Tử. Ảnh Inernet

Du khách tham kiểm tra thân nhiệt khi tham quan di tích Yên Tử. Ảnh Inernet

Trước đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 316/2020-HĐND "Về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021", trị giá khoảng 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng của các đợt dịch thứ 3, thứ 4, nên hoạt động du lịch chỉ được thực hiện trong một thời gian ngắn cuối tháng 4/2021, bắt đầu khôi phục du lịch nội tỉnh từ ngày 8/6/2021. Đến hết ngày 31/5/2021, chỉ khoảng 324.000 lượt khách được hưởng chế độ miễn, giảm phí tham quan, lưu trú theo Nghị quyết của 316/2020-HĐND.

Cụ thể, khách tham quan, lưu trú trên Vịnh Hạ Long gần 130.000 lượt, trong đó khoảng 33.800 lượt khách lưu trú; khách tham quan Bảo tàng tỉnh gần 68.000 lượt; khách tham quan Khu di tích danh thắng Yên Tử khoảng 126.000 lượt. Dự kiến đến hết tháng 6/2021, số khách đến tham quan các điểm nêu trên khoảng 375.000 lượt; tổng khách du lịch đến Quảng Ninh khoảng 2,5 triệu lượt, bằng 60% so với cùng kỳ năm 2020; tổng thu du lịch đạt 5.250 tỷ đồng, bằng 63% so với cùng kỳ năm trước.

Theo nhận định của các chuyên gia, dự báo trong 6 tháng cuối năm 2021, dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội nói chung, du lịch nói riêng. Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những khó khăn, lượng khách đến sẽ giảm, chưa có khả năng đón khách quốc tế đến Việt Nam.

Vì vậy, tỉnh đã triển khai các giải pháp đồng bộ để tập trung vào thị trường khách nội địa. Trong đó, các chính sách về miễn giảm phí tham quan Vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh đóng vai trò quan trọng, là “vốn mồi” để tái khởi động lại hoạt động dịch vụ, du lịch, hút khách đến các địa bàn khác trong toàn tỉnh.

Nếu trong 6 tháng, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, dự báo lượng khách tham quan, lưu trú trên Vịnh Hạ Long sẽ đạt từ 1-1,1 triệu lượt; khách tham quan Bảo tàng Quảng Ninh đạt 150.000 lượt; khách tham quan Khu di tích danh thắng Yên Tử đạt 140.000 lượt. Tổng số tiền miễn giảm 100% phí tham quan các điểm đến trên cho gói kích cầu dự kiến là 258 tỷ đồng.

Du khách tham quan Vịnh Hạ Long. Ảnh Internet

Du khách tham quan Vịnh Hạ Long. Ảnh Internet

Nghị quyết của HĐND tỉnh cũng tạo một động lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp triển khai các chương trình giảm giá, kích cầu ưu đãi.

Thực tế, các nghị quyết của HĐND tỉnh, như Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết số 286/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết số 316/2020/NQ-HĐND, đã có những tác động tích cực, kịp thời đối với các hoạt động du lịch nói riêng, kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. Năm 2020, nhờ các giải pháp nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt khoảng 8,8 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 20.497 tỷ đồng. Các ngày cuối tuần, lượng khách đến Quảng Ninh đạt 50.000-80.000 người.

Hy vọng những chính sách ưu đãi tiếp tục được tỉnh đưa ra sẽ góp phần quan trọng kích cầu du lịch nội địa, phát triển kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động ngành Du lịch vốn đang rất khó khăn.

Đọc thêm