Quảng Trị - Gazprom thúc đẩy dự án nhà máy điện khí Quảng Trị 340MW

(PLVN) - Việc ký kết Bản ghi nhớ (MOU) ngày 30/11 gữa Quảng Trị và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Nga Gazprom thể hiện cam kết mạnh mẽ cùng nhau để phối hợp với Bộ Công thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thực hiện dự án nhà máy điện khí Quảng Trị 340MW.
Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã làm việc với ông Sergey Turmanov, Tổng Giám đốc và các cộng sự đến từ Tập đoàn Gazprom International.

Nhân dịp làm thành viên chính thức tháp tùng Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại liên bang Nga, hôm nay (30/9), ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã làm việc với ông Sergey Turmanov, Tổng Giám đốc và các cộng sự đến từ Tập đoàn Gazprom International.

Ông Hưng cho biết, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đồng ý hỗ trợ Quảng Trị phát triển thành Trung tâm Năng lượng của khu vực miền Trung trên cơ sở các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo hiện có: điện gió, điện mặt trời, dự án điện khí LNG Hải Lăng 1500MW – giai đoạn 1,tiềm năng phát triển mỏ khí tự nhiên Kèn Bầu (lô 114) của Tập đoàn Năng lượng Eni (Ý).

"Vì vậy, Dự án nhà máy điện khí Quảng Trị 340MW của Gazprom International được xem là một trong những dự án động lực, góp phần giúp tỉnh Quảng Trị hiện thực hóa mục tiêu hình thành Trung tâm năng lượng khu vực của Việt Nam trong thời gian tới và chắc chắn sẽ là một trong những dự án quan trọng trong mối quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện Việt Nam – Nga khi dự án được triển khai, hoàn thành", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhận định.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng đã giao Bộ Công thương, phối hợp với tỉnh Quảng Trị và các bên liên quan hướng dẫn Gazprom International triển khai lập, trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và triển khai các nước tiếp theo theo quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Phối cảnh Dự án nhà máy nhiệt điện khí Quảng Trị. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh Quảng Trị).

Tuy nhiên, trong hơn 2 năm qua, Dự án vẫn đang chậm tiến độ so với cam kết do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan.

Với vai trò và trách nhiệm của địa phương, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã và đang tích cực triển khai các nhiệm vụ, hoạt động liên quan đến quy hoạch, xây dựng trục giao thông trung tâm tiếp cận, quy hoạch kết nối điện năng giải tỏa công suất, xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng và đã hoàn thành việc xây dựng khu tái định cư phục vụ việc triển khai dự án.

Tỉnh Quảng Trị cũng đã làm việc với Thường trực Chính phủ và các Bộ, ngành TW nghiên cứu, đa dạng hóa nguồn khí từ mỏ khí Kèn Bầu... nhằm cung cấp giải pháp bổ sung, dự phòng cho nguồn nhiên liệu cho nhà máy điện khí Quảng Trị.

UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với đại diện Tập đoàn Gazprom (Liên bang Nga) tháng 7/2020. Ảnh: báo Tài nguyên & Môi trường

Tại buổi làm việc với Tập đoàn Gazprom, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Tập đoàn sớm hoàn tất đàm phán và ký MOU với Bộ Công Thương về việc xây dựng dự án, đồng thời chuẩn bị các gói tài liệu về Báo cáo nghiên cứu khả thi và Hợp đồng BOT theo trình tự quy định của pháp luật Việt Nam.

Đồng thời đề nghị Gazprom thường xuyên trao đổi, thông tin về tiến độ thực hiện trong quá trình thực hiện dự án để đảm bảo dự án được triển khai theo kế hoạch, phù hợp với Quy hoạch điện 8 trong giai đoạn mới.

Đối với các kiến nghị của Gazprom về cơ chế chính sách dự án, do một số nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ như bảo lãnh Chính phủ, bao tiêu sản lượng điện…, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cam kết tiếp thu và sẽ đăng ký làm việc với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương ngay sau chuyến công tác này để đề xuất Chính phủ Việt Nam xem xét, xử lý theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Chủ đầu tư.

Đọc thêm