Quảng Trị: Hàng chục hộ dân trồng tiêu bức xúc vì tiền lãi bị “đội” lên cao

(PLVN) - Mặc dù trong hồ sơ vay vốn đã ghi rõ: Tổng mức lãi suất của 3 năm theo thỏa mà người dân phải đóng là 120.000 đồng/người, thế nhưng chính quyền xã lại kê mức tiền lãi lên cao "quá tay" thêm hàng trăm nghìn đồng khiến bà con bức xúc.
Các thành viên trong câu lạc bộ tiêu ở xã Cam Thành bức xúc vì mức tiền lãi bị "đội" lên cao hàng trăm nghìn đồng, không như cam kết lúc đầu
Các thành viên trong câu lạc bộ tiêu ở xã Cam Thành bức xúc vì mức tiền lãi bị "đội" lên cao hàng trăm nghìn đồng, không như cam kết lúc đầu

Phản ánh với báo chí, nhiều hộ dân thuộc hội viên trong câu lạc bộ tiêu ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) không giấu nổi sự bức xúc trước việc UBND xã này bất ngờ nâng mức tiền lãi vay vốn lên gấp 3 lần so với thỏa thuận ban đầu khiến bà con rất bất bình.

Cụ thể, theo lời người dân, trước đó vào đầu năm 2017, 60 hội viên trong câu lạc bộ tiêu Tân Phú, Tân Xuân 1 và Tân Xuân 2 (thuộc xã Cam Thành) được một chương trình cho vay 6 triệu đồng/người để hỗ trợ phục hồi phát triển cây hồ tiêu tại địa phương.

Tại hồ sơ vay nêu rõ, thời hạn vay tiền là 3 năm với mức lãi suất theo thỏa thuận là 2%/3 năm (tức 120.000 đồng/3 năm). Sau khi hết thời hạn cho vay, ban quản lý dự án sẽ thu hồi lại vốn cùng lãi suất như đã cam kết ban đầu.

Đến đầu tháng 1/2020, UBND xã Cam Thành ra thông báo về việc thu hồi vốn vay kèm lãi suất của dự án trên. Đáng nói, trong thông báo này số tiền lãi suất mà các thành viên phải trả sau 3 năm là 360.000 đồng/3 năm chứ không phải là 120.000 đồng/3 năm như đã thỏa thuận.

Ngay sau đó, nhiều thành viên trong câu lạc bộ tiêu đã đến UBND xã Cam Thành gặp lãnh đạo của xã này để trình bày thắc mắc và làm rõ mức lãi suất phải trả. Sau khi kiểm tra lại hồ sơ, lãnh đạo xã mới phát hiện lãi suất mà mỗi thành viên vay vốn phải trả là 120.000 đồng chứ không phải là 360.000 đồng như thông báo ban hành.

Biên lai thu tiền với mức lãi suất 360.000/3 năm của một hội viên trong câu lạc bộ tiêu đã nộp cho ban quản lý dự án xã Cam Thành
 Biên lai thu tiền với mức lãi suất 360.000/3 năm của một hội viên trong câu lạc bộ tiêu đã nộp cho ban quản lý dự án xã Cam Thành

Trả lời với phóng viên, ông Mai Thế Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Cam Thành thừa nhận, do cán bộ nông nghiệp xã đã “tính nhầm” và sau đó tham mưu lên cấp trên. Vì tin tưởng và thiếu kiểm tra lại hồ sơ nên đơn vị đã ra thông báo sai về mức lãi suất phải thu, dẫn đến chuyện sai sót này.

Cũng theo ông Phương, đến chiều 17/1, UBND xã Cam Thành đã trả lại tiền thừa cho 23 hộ dân trên địa bàn với số tiền 240.000 đồng/người.

"Sắp tới, xã sẽ xử lý, kiểm điểm cán bộ để xảy ra sai sót trên"- ông Phương nói.

Liên quan đến vụ việc này, ông Ngô Quang Chiến - Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho hay, sau khi nắm được thông tin phản ánh, phía huyện cũng đã nhắc nhở, phê bình và yêu cầu chính quyền xã Cam Thành nghiêm túc rút kinh nghiệm.

"Tôi đã phê bình và yêu cầu xã phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Ngay việc nhỏ thế thôi mà không cẩn thận để xảy ra sai sót là không được"- ông Chiến nói.

Đọc thêm