Quảng Trị muốn chuyển 1 ca mắc Covid-19 vào Huế điều trị

(PLVN) - Do nằm ngoài khả năng điều trị, tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 số 832 vì bệnh nhân này có bệnh nền nặng.
Hiện tầng 6, dãy nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - nơi bệnh nhân số 832 điều trị đã bị phong tỏa tạm thời
Hiện tầng 6, dãy nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - nơi bệnh nhân số 832 điều trị đã bị phong tỏa tạm thời

Ngày 9/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã có văn bản hoả tốc gửi Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đề nghị chuyển tuyến điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 832.

Cụ thể, bệnh nhân nam số 832 (SN 1983, trú tại thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 9/8. Người này có bệnh nền đái tháo đường týp 1, suy thận, suy kiệt.

Vì vượt quá khả năng điều trị nên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quảng Trị đề nghị Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận và điều trị bệnh nhân này.

Một tháng trước, bệnh nhân số 832 nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị điều trị. Bệnh nhân nằm tại phòng số 605, nhà G, Khoa Nội tổng hợp, cùng phòng với chị gái của bệnh nhân số 750.

Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân không rời khỏi phòng bệnh, có mẹ và vợ chăm sóc. 

Ngày 29/7, bệnh nhân số 750 có đến phòng 605 để thăm chị gái. Đến ngày 8/8, bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, vào lúc 18h ngày 9/8, tỉnh Quảng trị tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 số 832 và 833, cả hai là F1 của ca bệnh số 750.

Hiện, địa phương này đã có 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đọc thêm