Quảng Trị tiếp tục phong tỏa 3 địa điểm sau khi xuất hiện thêm 2 ca mắc Covid-19

(PLVN) - Chiều 9/8, tỉnh Quảng Trị vừa tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19, gồm bệnh nhân số 832 và 833
Lực lượng chức năng phong tỏa nơi cư trú của bệnh nhân số 833
Lực lượng chức năng phong tỏa nơi cư trú của bệnh nhân số 833

Hai bệnh nhân này đều là F1 của bệnh nhân số 750.

Cụ thể, bệnh nhân nam số 832, sinh năm 1983, trú tại thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa. Trước đây đã điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, ở Phòng 605, nhà G, khoa nội tổng hợp, cùng phòng với chị gái bệnh nhân số 750. Ngày 29/7, bệnh nhân số 750 đi thăm chị gái. 

Bệnh nhân nữ số 833, sinh năm 1991, trú tại khu phố 2, phường Đông Giang, TP Đông Hà. Bệnh nhân này làm việc tại Công ty Bảo Châu đóng tại địa chỉ số 221 Lê Duẩn, phường Đông Giang, TP Đông Hà (cùng nơi làm việc với bệnh nhân số 750). 

Trước đó, vào chiều cùng ngày, liên quan đến 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 nói trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định về việc phong tỏa tạm thời thêm 3 khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19, bắt đầu từ 15h chiều.

Cụ thể gồm: khu vực xung quanh Công ty Bảo Châu ở địa chỉ số 221 Lê Duẩn, phường Đông Giang, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; khu vực khu phố 2, phường Đông Giang, TP Đông Hà; khu vực tầng 6, tòa nhà G của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Như vậy, tính đến thời điểm này, địa phương đã có 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Gồm: bệnh nhân số 749 (là nữ; sinh năm 1993; trú tại thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh); bệnh nhân số 750 (là bạn trai của bệnh nhân số 749; sinh năm 1992; trú tại khu phố 1, phường Đông Lễ, TP Đông Hà); và 2 bệnh nhân vừa được công bố ở trên. 

Liên quan đến 2 bệnh nhân số 749 và 750, tỉnh Quảng Trị đã phong tỏa tạm thời 2 khu dân cư là nơi sinh sống của hai bệnh nhân và Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh cơ sở 2 (địa chỉ ở đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh) - nơi bệnh nhân số 749 làm việc. Việc phong tỏa tạm thời bắt đầu từ 20h ngày 6/8 và dự kiến kéo dài trong 24 ngày, đến khi có tình huống tiếp theo thì chính quyền sẽ quyết định mở phong tỏa hay là không.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có phương án quản lý, giám sát y tế và thông báo cho hành khách từ các vùng có dịch phải khai báo y tế trước khi thực hiện di chuyển vào địa bàn tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh giao UBND TP Đông Hà, UBND thị xã Quảng Trị, các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng chủ trì, phối hợp với các ga đường sắt đóng trên địa bàn quản lý chỉ đạo lực lượng chức năng chặn tất cả các lối ra của các ga để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hành khách. Nếu phát hiện người từ các vùng có dịch đến Quảng Trị thì phải thực hiện phân loại và tổ chức cách ly ngay sau khi xuống ga.

Đọc thêm