Quảng Trị truy vết khẩn hành khách từ TP HCM về 'trốn' khai báo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sở Giao thông vận tải Quảng Trị cho biết, đang phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, làm rõ việc một xe khách chở người từ TP HCM về Quảng Trị có dấu hiệu vi phạm quy định phòng, chống COVID-19 và truy vết toàn bộ hành khách trên xe.
xe khách Tân Quang Dũng đón người từ vùng dịch về địa phương, thời điểm tháng 8/2020 (ảnh Hoàng Quân)
xe khách Tân Quang Dũng đón người từ vùng dịch về địa phương, thời điểm tháng 8/2020 (ảnh Hoàng Quân)

Mặc dù tỉnh Quảng Trị đã có quy định người từ TP HCM về phải cách ly tập trung 21 ngày, nhưng nhà xe Tân Quang Dũng lại chở người về địa phương, trốn khai báo y tế và không thực hiện cách ly.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải nhận thông tin, vào 03h30 ngày 8/7/2021, xe khách mang biển kiểm soát 74B-00493 của nhà xe Tân Quang Dũng xuất phát từ TP HCM chở khách ra Quảng Trị. Trên xe có khoảng 15-16 người.

Đến khoảng 4h ngày 9/7/2021, xe về đến Quảng Trị, đi đường DT64 về Cửa Việt trả 1 khách, sau đó tiếp tục trả thêm 1 khách nữa ở thành phố Đông Hà. Các hành khách còn lại chưa xác định được địa điểm.

Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Quảng Trị cho biết, ngay sau khi nắm bắt sự việc, Sở đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, phối hợp với Công an tỉnh để điều tra, làm rõ vụ việc và truy vết toàn bộ hành khách trên xe.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã phát hiện chiếc xe khách nói trên đang đỗ ở Bến xe Đông Hà. Bên trong, không có hành khách.

Hiện đã tiến hành trích xuất toàn bộ giám sát hành trình của xe khách từ TP HCM về Quảng Trị để phối hợp với cơ quan chức năng, nhanh chóng xác định địa điểm dừng, đỗ và trả khách.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các địa phương phối hợp nhanh chóng truy vết, xác minh làm rõ xe khách nói trên và hành khách đi trên xe để báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các cấp đưa đi cách ly theo quy định.

Các trường hợp trốn cách ly hoặc khai báo gian dối sẽ bị xử lý nghiêm. Đồng thời, Công an tỉnh yêu cầu Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Sở Giao thông vận tải rà soát xác định vi phạm của xe khách nói trên liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong thời gian phòng, chống dịch để có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Đọc thêm