“Quý bà” tông ô tô vào xe lực lượng chức năng nói gì để xin tại ngoại?

(PLO) - Sáng nay 3/3/2016, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã làm việc với bà Trịnh Thị Tuyết (SN 1972, ngụ phường 10, TP Vũng Tàu), người trước đó bị ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi chống người thi hành công vụ.
Đối tượng Trịnh Thị Tuyết tại trụ sở công an.
Đối tượng Trịnh Thị Tuyết tại trụ sở công an.

Trước đó, sáng 27/2, Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu phối hợp với UBND phường 10 kiểm tra, xác minh hiện trạng công trình xây dựng nhà E4.2-1 và E4.2.2 Trung tâm khu đô thị Chí Linh, thuộc phường 10 (TP Vũng Tàu), do bà Tuyết làm chủ đầu tư và phát hiện công trình xây dựng sai thiết kế được phê duyệt. 

Khi lực lượng chức năng yêu cầu bà Tuyết ngưng thi công và tiến hành lập biên bản thì bà Tuyết không chấp hành mà có lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng.

Tiếp sau đó, bà Tuyết bước vào xe ô tô 7 chỗ mang BKS 72A.10383 rồi điều khiển xe, lấy đà tông liên tiếp 2 lần vào xe ô tô đi làm nhiệm vụ của UBND phường 10 đang đậu ở phía trước. Sau khi có hành vi cản trở lực lượng chức năng, bà Tuyết trốn khỏi hiện trường.

Ngày 29/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trịnh Thị Tuyết để tiến hành điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, tại thời điểm phát lệnh, bà Tuyết không còn ở nơi cư trú nên công an chưa thể thi hành lệnh bắt khẩn cấp.

Đến sáng 3/3, bà Tuyết đã đến Công an TP Vũng Tàu để trình diện và làm việc. Trong đơn xin tại ngoại, bà Tuyết thừa nhận việc dùng lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng và hành vi dùng xe ô tô húc vào đuôi xe của đoàn kiểm tra là sai pháp luật, cản trở người thi hành công vụ. Tuy nhiên bà Tuyết đã kịp dừng lại và chưa có hành vi dùng vũ lực với người thi hành công vụ. Sau sự việc nêu trên bà Tuyết rất ăn năn hối lỗi về hành vi của mình.

Hiện chồng bà Tuyết đang lao động ở xa, bà Tuyết đang nuôi hai con nhỏ (4 tuổi và 6 tuổi). Chính  vì vậy, bà Tuyết làm đơn gửi cơ quan chức năng xem xét cho mình được tại ngoại. Vụ việc đang tiếp tục được Công an TP Vũng Tàu tiến hành làm rõ./.

Đọc thêm