Quỹ VNIF dành nửa tỷ đồng cứu trợ đồng bào gặp thiên tai

(PLO) - Để khắc phục những thiệt hại nặng nề mà bão lũ đã gây ra trên địa bàn hai tỉnh Yên Bái và Quảng Nam, vừa qua, Quỹ từ thiện cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam (VNIF) trực thuộc Công ty cổ phần VNG đã trích 500 triệu đồng dành tặng nhu yếu phẩm và phương tiện sản xuất mới giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống. 
Bà con Quảng Nam vui mừng khi nhận quà của VNIF
Bà con Quảng Nam vui mừng khi nhận quà của VNIF

Tại Quảng Nam, hai huyện rốn lũ sau cơn bão Damrey là Duy Xuyên và Đại Lộc. Theo ước tính sơ bộ, tại đây đã có 3 ngườ thiệt mạng, 23 người bị thương, hơn 26.000 nhà dân bị ngập, 23.000 gia súc và gia cầm đã bị lũ cuốn trôi.

Để nhanh chóng giải quyết nhu cầu sinh hoạt bức thiết của bà con, Quỹ VNIF đã hỗ trợ nhân dân hai huyện 2 tấn gạo, 400 lít dầu ăn, 400 kg muối cùng 400 suất mùng, mền để chống đói và chống rét trong thời điểm đợi nước rút. 

Niềm vui của các em nhỏ tại Yên Bái khi được nhận quà
Niềm vui của các em nhỏ tại Yên Bái khi được nhận quà

Tương tự, xã Hà Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái), là nơi có 4 người chết và mất tích, 14 nhà bị sập và bị cô lập trong nhiều ngày do trận lũ lịch sử hồi giữa tháng 10. Dù việc di chuyển, tiếp cận người dân gặp nhiều khó khăn do tuyến đường độc đạo lên xã bị chia cắt, sạt lở sau trận lũ, Quỹ VNIF vẫn kịp thời hỗ trợ 150 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong xã 20 cặp dê giống, 1000kg lúa nếp giống, 60 bộ chăn màn, 1500 kg gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác, tạo điều kiện cho bà con sớm ổn định cuộc sống và tái sản xuất. 

Cũng nhân dịp này, Quỹ đã gửi tặng 300 suất quà (bao gồm: áo ấm, mũ len, tất, vở , bút và đồ dùng học tập) cho 300 em nhỏ tại điểm trường tiểu học Tà Ghênh thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở bản xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Trao quà cho người dân tỉnh Yên Bái
Trao quà cho người dân tỉnh Yên Bái

Bà Nguyễn Thùy Linh, Giám đốc Quỹ VNIF chia sẻ: “Hưởng ứng theo lời kêu gọi của Thủ Tướng về việc chung tay vì người nghèo và với mong muốn góp một phần cùng với chính quyền địa phương hai tỉnh Quảng Nam, Yên Bái khắc phục hậu quả sau thiên tai, Quỹ VNIF đã tìm hiểu kỹ thực trạng của từng địa phương để lên kế hoạch hỗ trợ bà con một cách thiết thực nhất. Vì thế, tại Quảng Nam, chúng tôi cứu trợ nhu yếu phẩm cấp thiết, còn đối với Yên Bái, Quỹ mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai, các em nhỏ không thiếu dụng cụ học tập và đặc biệt là không bị rét khi mùa đông sắp tới.”/. 

Đọc thêm