Quyết tâm xây dựng TP Bạc Liêu trở thành đô thị loại I

(PLVN) - Ngày 29/8, Đảng bộ TP Bạc Liêu long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025). 

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều; Bí thư Thành ủy TP Bạc Liêu Phan Như Nguyện, cùng các ông, bà nguyên lãnh đạo Tỉnh, nguyên Bí thư Thành ủy Bạc Liêu qua các thời kỳ cùng 295 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 4.000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp, khắc phục khó khăn, thử thách, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Bạc Liêu đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành và vượt mức 100% chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Bạc Liêu lần thứ XI đã đề ra. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn TP Bạc Liêu (GRDP) trong 5 năm qua đã đạt  37.938 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,93%; Thu nhập bình quân đầu người (GRDP) đạt 83,95 triệu đồng/người/năm theo giá thực tế. Trong đó, bình quân khu vực nội thành đạt 92,34 triệu đồng/người/năm, khu vực nông thôn đạt 71,35 triệu đồng/người/năm. 

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, TP Bạc Liêu đã thực hiện có hiệu quả theo Kết luận số 15 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “xây dựng đô thị TP Bạc Liêu theo hướng văn minh, từng bước hiện đại” và Nghị quyết số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ TP Bạc Liêu về “Chỉnh trang, nâng cấp đô thị theo hướng văn minh, từng bước hiện đại”. Trong đó tập trung nâng cao, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II.

TP Bạc Liêu cũng đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư để tiếp tục triển khai các dự án kinh tế trọng điểm. Đặc biệt, các Khu đô thị mới ngày càng phát triển, nhiều nhà đầu tư lớn về đầu tư trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao vị trí đô thị của TP Bạc Liêu nói riêng, tỉnh Bạc Liêu nói chung.

Đại biểu tham dự Đại hội.
Đại biểu tham dự Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, chương trình xây dựng nông thôn mới được TP Bạc Liêu quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, có sức lan tỏa và trở thành phong trào sâu rộng. 

Đến năm 2017, có 3/3 xã được công nhận nông thôn mới và đến 2019, xã Hiệp Thành đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Thành phố Bạc Liêu phấn đấu cuối năm 2020, xã Vĩnh Trạch và xã Vĩnh Trạch Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, đã góp phần cho diện mạo đô thị của TP Bạc Liêu ngày càng khang trang, hiện đại và văn minh hơn, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu – Lữ Văn Hùng trao tặng bức trướng chúc mừng Đảng bộ TP Bạc Liêu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025).
 Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu – Lữ Văn Hùng trao tặng bức trướng chúc mừng Đảng bộ TP Bạc Liêu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). 

Tình hình chính trị, xã hội ổn định và được giữ vững, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được tăng cường. Đảng bộ và chính quyền luôn nhận được sự đồng thuận của nhân dân, thiết thực, góp phần xây dựng thành phố Bạc Liêu ngày càng phát triển…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Bạc Liêu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, các đại biểu cần tập trung trí tuệ để đóng góp phân tích làm rỏ những ưu điểm, hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Thành ủy TP Bạc Liêu Phan Như Nguyện phát biểu tại Đại hội.
 Bí thư Thành ủy TP Bạc Liêu Phan Như Nguyện phát biểu tại Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng cũng đề nghị các đại biểu dự Đại hội, cần tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và báo cáo chính trị Đại hội lần thứ 16 của Đảng bộ tỉnh. Sáng suốt lựa chọn các đại biểu ưu tú bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP Bạc Liêu khóa XII.

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, đổi mới, phát triển” Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bạc Liêu lần thứ XII đã kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm để Ban Chấp hành khóa mới có giải pháp phù hợp nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của nhiệm kỳ mới. 

Trong đó, dự thảo báo cáo chính trị đã đề ra 20 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực để phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục - y tế, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thông chính trị, quyết tâm xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại I vào năm 2025.

Quang cảnh Đại hội.
 Quang cảnh Đại hội.

Cuối chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Bạc Liêu lần thứ XII đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và lấy phiếu giới thiệu Bí thư Thành ủy; Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất.

Ngày 30/8, Đại hội đại biểu đảng bộ TP Bạc Liêu lần thứ XII, sẽ tiếp tục tiến hành thảo luận và lấy phiếu biểu quyết các chỉ tiêu của đại hội, đồng thời tiến hành ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và bầu đoàn Đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Đọc thêm