Ra ao nhà ông nội tắm mát, hai chị em ruột đuối nước thương tâm

(PLVN) -Ngày 25/5, thông tin từ UBND xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai chị em ruột tử vong.
Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước
Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước
Danh tính hai em được xác định là N.T.P (11 tuổi) và N.A.T (9 tuổi), trú xóm 3B, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 phút ngày 23/5 sau khi đi học về, hai chị em P. và T. rủ nhau xuống ao nhà ông nội tắm mát thì không may bị đuối nước.

Đến trưa cùng ngày, không thấy con đâu, linh tính chuyện chẳng lành gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi thì bàng hoàng phát hiện thi thể hai em phía dưới ao nhà ông nội. 

Ra ao nhà ông nội tắm mát, hai chị em ruột đuối nước thương tâm ảnh 1
Gia đình tổ chức mai táng cho hai đứa trẻ xấu số 

Thi thể hai nạn nhân sau đó được gia đình tổ chức an táng theo phong tục của địa phương.

Tại một diễn biến khác, vào khoảng 15h30 phút ngày 24/5, tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cũng xảy ra vụ đuối nước. Hai nạn nhân tử vong là Nguyễn Quốc H. và em Nguyễn Chí C. (học sinh Trường THPT Hương Sơn).

Vào thời điểm trên, H. và C. cùng một số bạn đến đập Cây Trường, xã Quang Diệm để tắm giải nhiệt thì không may bị đuối nước.

Đọc thêm