Rơi vào ống cống mương nước thủy lợi, 1 thiếu niên tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Một thiếu niên 15 tuổi đi câu cá nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao rơi xuống ống cống tử vong và một thiếu niên 11 tuổi tắm ở mương trước nhà mất tích. Hai sự việc đau lòng xảy ra tại Phú Yên.
Ống mương nước - nơi em N. lọt vào
Ống mương nước - nơi em N. lọt vào

Tối 25/3, thông tin từ lãnh đạo Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên cho biết lúc 21h30 cùng ngày, lực lượng đã đưa được thi thể em T.H.N. (15 tuổi, ở KP1, phường Hòa Vinh, TX. Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) ra khỏi ống cống của trạm bơm nước Đồng Phẩn (KP Uất Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, TX Đông Hòa).

Lực lượng chức năng đã đưa thi thể em N. ra khởi ống cống

Lực lượng chức năng đã đưa thi thể em N. ra khởi ống cống

Theo đó, chiều cùng ngày, các công nhân trạm bơm của công ty TNHH một thành viên thủy nông Đồng Cam phát hiện có 3 thiếu niên câu cá khu vực này và đã yêu cầu rời khỏi, nhưng không rõ vì sao em N. rơi xuống ống cống. Đến khoảng 19h cùng ngày thì người dân báo cho lực lượng chức năng đến ứng cứu nhưng em N. đã tử vong.

Cùng với đó, tối 25/3, lãnh đạo chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, Phú Yên cho biết các lực lượng chức năng và gia đình vẫn đang tìm kiếm cháu P.M.T. (11 tuổi, ở thôn Mỹ Thạnh Nam, xã Hòa Phong, huyện Phú Hòa).

Cháu T. được lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm

Cháu T. được lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm

Theo đó, chiều cùng ngày, cháu T. tắm trên kênh chính Nam của hệ thống thủy nông Đồng Cam chảy qua trước nhà thì bị mất tích.

Đọc thêm