Sa Pa ( Lào Cai) khánh thành và bàn giao Trường mầm non xã Trung Chải

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều ngày 23/06/2022, tại điểm trường mầm non Chu Lìn 1 thuộc trường mầm non xã Trung Chải , thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường mần non xã Trung Chải .

Buổi lễ có sự tham dự của ngài Pranay Verma – Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, bà Giàng Thị Dung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, lãnh đạo sở, ngành và lãnh đạo thị xã Sa Pa cùng tập thể giáo viên, học sinh trường mầm non xã Trung Chải.

Trường Mầm non xã Trung Chải, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai là Dự án sử dụng nguồn vốn của quỹ dự án hiệu quả nhanh của Chính phủ Ấn Độ và đối ứng của thị xã Sa Pa. Quy mô công trình gồm Khu nhà lớp học 2 tầng diện tích 125m2, Khu nhà bếp diện tích 105m2 và phần chỉnh trang ngoại thất, diện tích 130m2. Mục đích giúp Trường đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập của các em học sinh đang theo học tại Trường.khó khăn; đồng thời góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của thị xã Sa Pa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Trọng Thông- Phó chủ tịch UBND thị xã Sa Pa nhấn mạnh, Trường Mầm non xã Trung Chải – thị xã Sa Pa là một trong những công trình đầu tư có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục trên địa bàn thị xã, nâng cao chất lượng học tập cho các cháu học sinh miền núi còn nhiều khó khăn, đồng thời góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của thị xã Sa Pa.

Phó chủ tịch UBND thị xã Sa Pa Trần Trọng Thông

Phó chủ tịch UBND thị xã Sa Pa Trần Trọng Thông

Ngài Pranay Verma – Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cảm ơn tỉnh lãnh đạo tỉnh Lào Cai, lãnh đạo thị xã Sa Pa đã ủng hộ dự án Trường mầm non xã Trung Chải và vui mừng khi công trình đã hoàn thành hiệu quả, đúng tiến độ. Đồng thời ngài Đại sứ cũng nhấn mạnh về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ có bề dày lịch sử, chúng ta luôn luôn đồng hành trong những thời điểm khó khăn nhất. Dự án này là thể hiện rõ nhất về sự hợp tác, mối quan hệ giữa hai nước. Hy vọng dự án sẽ được sử dụng hiệu quả mang lại môi trường dạy và học tốt cho giáo viên và học sinh nơi đây.

Ngài Pranay Verma – Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Ngài Pranay Verma – Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Trung Chải là một trong những xã đặc biệt khó khăn của Thị xã Sa Pa, đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Việc khánh thành và đưa vào hoạt động điểm trường mầm non sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sự nghiệp giáo dục, góp phần thúc đẩy xây dựng NTM ở Trung Chải.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đọc thêm