'Sắc hoa biên cương' trong đêm thơ nguyên tiêu

(PLVN) - Trong không khí vui tươi mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, vui mừng xuân mới; hòa trong không khí Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 17, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế và Hội Nhà văn tỉnh phối hợp tổ chức Đêm Thơ Nguyên Tiêu Kỷ Hợi - 2019 với chủ đề Sắc hoa biên cương.
Nhà thơ Võ Quê ngâm bài Sen Huế tại đêm thơ
Nhà thơ Võ Quê ngâm bài Sen Huế tại đêm thơ

Mở đầu chương trình Sắc hoa biên cương là tác phẩm “Nguyên Tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giá trị tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm mãi mãi vang vọng cùng non sông, đất nước và hiện hữu một áng thơ tuyệt mỹ trong tâm khảm mỗi người dân Việt.

Người yêu thơ cũng được nghe những bài thơ đi cùng năm tháng, các nhà thơ mới sáng tác khi mùa xuân về, thơ viết trong những chuyến đi thâm nhập thực tế ở vùng biên giới địa đầu của Tổ quốc, cùng những ca khúc qua sự trình bày của các nhà thơ Huế, của các nghệ sĩ. Chương trình là thông điệp ý nghĩa về biên cương, quê hương, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước, tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc.

Nghệ sỹ Ý Nhi diễn ngâm bài Nguyên Tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nghệ sỹ Ý Nhi diễn ngâm bài Nguyên Tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Chuỗi hoạt động của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 tại Thừa Thiên Huế, Hội Nhà văn đã kết nối các Hội thơ, các Câu lạc bộ thơ trên địa bàn tỉnh tổ chức các chương trình thơ Nguyên Tiêu. Với chủ đề Thơ năm nay, hướng về biên cương Tổ quốc, các tác phẩm thơ không chỉ là tiếng lòng của người thi sĩ mà đã trở thành nỗi niềm chung của hàng triệu trái tim Việt Nam.

Những vần thơ hào hùng và thiết tha làm cho mỗi người Việt Nam thấu hiểu hơn, cảm nhận về tình yêu tổ quốc; tự hào hơn về quê hương, về truyền thống đấu tranh bất khuất, ngoan cường của lớp lớp cha anh.

Đọc thêm