Sai phạm đất đai, một cán bộ địa chính ở Quảng Ngãi bị bắt tạm giam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lợi dụng chức vụ, ông Nhựt đã tham mưu cho lãnh đạo UBND phường ký, xác nhận, ban hành các văn bản không đúng quy định gây thất thoát tài sản của nhà nước hơn 1 tỷ đồng.
CQĐT Công an TP. Quảng Ngãi đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Nhựt
CQĐT Công an TP. Quảng Ngãi đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Nhựt

Sáng 22/12, Công an TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tóo bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Nhựt (38 tuổi), là công chức địa chính UBND phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Nhựt tại địa chỉ thường trú tổ 5 phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét tại địa chỉ thường trú của Nguyễn Ngọc Nhựt

Lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét tại địa chỉ thường trú của Nguyễn Ngọc Nhựt

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong năm 2016, khi đang là công chức địa chính UBND phường Quảng Phú, Nguyễn Ngọc Nhựt đã tham mưu cho lãnh đạo UBND phường ký, xác nhận, ban hành các văn bản không đúng nguồn gốc đất của một số thửa đất thuộc quỹ đất 5% đất công ích, do UBND phường Quảng Phú quản lý.

Việc làm của ông Nhựt đã tạo điều kiện hợp thức hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây thất thoát tài sản của Nhà nước với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm