Sân bay Vân Đồn thí điểm đón chuyến bay đầu tiên 'hộ chiếu vaccine'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gần 300 hành khách trên chuyến bay từ Nhật Bản đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn Quảng Ninh. Các hành khách này đều đã được tiêm hai mũi vaccine và được cách ly 7 ngày theo chương trình thí điểm “hộ chiếu vaccine” của Bộ Y tế.
Chuyến bay thí điểm "hộ chiếu vaccine" hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn.
Chuyến bay thí điểm "hộ chiếu vaccine" hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn.

Theo đó, chiều 4/9, máy bay mang số hiệu VN 5311 chở 297 công dân Việt Nam từ Nhật Bản hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên áp dụng thí điểm “hộ chiếu vaccine” và được cách ly y tế 7 ngày tại cơ sở cách ly của tỉnh Quảng Ninh.

Gần 300 hành khách đã đáp ứng đủ điều kiện tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó mũi cuối tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính theo thời điểm nhập cảnh.

Đồng thời các hành khách có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận.

Các hành khách thực hiện các thủ tục theo quy định tại sân bay Vân Đồn.

Các hành khách thực hiện các thủ tục theo quy định tại sân bay Vân Đồn.

Sau khi hạ cánh, các hành khách đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, làm thủ tục khai báo y tế, đo thân nhiệt, thủ tục nhập cảnh và hải quan. Hành lý xách tay và ký gửi được phun khử trùng đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Như vậy, việc thí điểm cách ly 7 ngày đối với hành khách đáp ứng đầy đủ yêu cầu về phòng chống dịch đáp ứng lộ trình từng bước thích ứng với điều kiện bình thường mới, vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo duy trì hoạt động giao thương, kinh tế.

Dự kiến ngày 12/9, sân bay Vân Đồn sẽ đón chuyến bay “hộ chiếu vaccine” tiếp theo với các công dân từ Hoa Kỳ về nước.

Đọc thêm