Sẵn sàng cho Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin về Vòng chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân - Khu vực phía Nam năm 2022 và một số hoạt động trọng tâm hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7/1962 – 20/7/2022).
Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an và Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin về Hội thi.
Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an và Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin về Hội thi.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi Công an tỉnh Thừa Thiên Huế một lần nữa vinh dự được Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ tiếp tục là đơn vị đăng cai Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân (CAND) – vòng chung kết khu vực phía Nam năm 2022.

Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin về Hội thi.

Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin về Hội thi.

Theo đó, Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND – vòng chung kết khu vực phía Nam năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 4 – 6/7/2022 với sự tham gia của 16 đoàn đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các còng loại của Bảng thi số 5,6,7 và 8 (gồm trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Công an TPHCM, Cần Thơ, Công an các tỉnh Lâm Đồng, Tiền Giang, Gia Lai, Trà Vinh, Phú Yên, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Quảng Bình, Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Lắk và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) với gần 1.500 vận động viên.

Ngoài ra, còn có khoảng 600 cán bộ chiến sĩ các lực lượng biểu diễn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an…

Đại tá Lê Văn Vũ cho biết, sau lễ khai mạc hội thi vào lúc 7h30 ngày 4/7 tại quảng trường Ngọ Môn là phần duyệt đội ngũ của 16 đội tuyển đến từ Công an các tỉnh, thành phố phía Nam; khối nữ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Phòng cháy chữa cháy và đội ngũ tân binh của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi duyệt đội ngũ, khối mô tô và khối kỵ binh sẽ di chuyển từ vị trí tập kết tại Lễ khai mạc ra khỏi Đại Nội.

Khối mô tô đi theo cung đường: Cửa Quảng Đức rẽ trái đường Lê Duẩn đến cầu Phú Xuân, sau đó rẽ trái đường Lê Lợi đến cầu Tràng Tiền; tiếp đến rẽ trái đường Trần Hưng Đạo. Khi qua cầu Tràng Tiền, rẽ trái đường Trần Hưng Đạo, khối xe mô tô sẽ biểu diễn trên đường Lê Duẩn (đoạn từ cầu Phú Xuân đến cửa Nhà Đồ và ngược lại từ của Nhà Đồ đến cầu Phú Xuân).

Bên cạnh đó còn có các màn biểu diễn khác như đồng diễn, phân thế bài Mai hoa quyền, biểu diễn xe mô tô, kỵ binh, biểu diễn khí công, công phá; biểu diễn vận động vượt qua các địa hình vật cản, bắn súng ứng dụng đánh chiếm mục tiêu.

Cụ thể, thi bắn súng diễn ra vào chiều 4, 5/7 và sáng 6/7 tại Trường bắn Trung đoàn 6 (Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế). Thi võ thuật diễn ra vào chiều ngày 4/7 và sáng 5/7 tại Trung tâm thể thao tỉnh (số 1 Hà Huy Tập, TP. Huế). Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào chiều 6/7, tại Nhà hát sông Hương (số 1 Lê Lợi, TP. Huế).

Hội thi lần này là một trong những hoạt động lớn được tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND; đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân về truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSND Việt Nam.

Đọc thêm