San sẻ nỗi đau da cam - một nghĩa cử cao đẹp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cùng với cả nước, thời gian qua Lào Cai đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Qua đó gần 1.700 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và gia đình họ hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh được san sẻ phần nào nỗi đau.

Ngày 10/8 hàng năm được chọn là ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Đây là dịp các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân chung tay chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, thể hiện lương tâm, trách nhiệm của xã hội, đạo lý của dân tộc Việt Nam. Cùng với cả nước, trong nhiều năm qua, tỉnh Lào Cai luôn có những hoạt động ý nghĩa, để góp phần cùng toàn xã hội chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin để họ vơi bớt mặc cảm và giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống.

Tỉnh Lào Cai hiện nay có khoảng 1.692 người bị nhiễm chất độc da cam, trong số đó có khoảng 1.300 người trực tiếp chiến đấu ở chiến trường và 392 con đẻ của họ bị ảnh hưởng chất độc da cam. Phần lớn các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhiều bệnh tật hiểm nghèo.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh trao tặng xe lăn cho hội viên tại huyện Bảo Yên

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh trao tặng xe lăn cho hội viên tại huyện Bảo Yên

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước các cấp, với vai trò của mình, kể từ khi ra đời vào ngày 04/12/2013, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lào Cai đã đã tập hợp đoàn kết các nạn nhân bị tổn thương bởi chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và các công dân tự nguyện tham gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học.

Hội Nạn nhân chất độc da cam của tỉnh đã nỗ lực mang yêu thương, tình nhân ái của cộng đồng đến với những nạn nhân chất độc da cam. Những con người kém may mắn ấy luôn nhận được sự chia sẻ, quan tâm, chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần từ các thành viên của Hội. Ngoài việc đem đến một cuộc sống tốt đẹp nhất cho các nạn nhân da cam, công tác chăm sóc các đối tượng này luôn được các cấp, ban, ngành đặc biệt quan tâm, góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh, phục hồi sức khỏe cho nạn nhân bị nhiễm loại chất độc này.

Cùng với trợ cấp của Nhà nước, những năm qua bằng nỗ lực trong công tác vận động, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong tỉnh còn kết nối mạnh thường quân để chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin thông qua hoạt động trợ cấp thường xuyên, đã vận động nguồn lực từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân được gần 2 tỷ đồng xây dựng được 02 nhà tình nghĩa, hỗ trợ cấp 25 xe lăn, cho 16 nạn nhân vay vốn sản xuất với số tiền 130 triệu đồng. Trong các ngày lễ, tết, 10/8 hàng năm đều có quà tặng cho các nạn nhân với trên 1.500 suất.

Kết nạp hội viên mới tại Chi hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Bảo Yên

Kết nạp hội viên mới tại Chi hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Bảo Yên

Hoàn cảnh khó khăn là vậy, nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể cũng như sự đồng cảm, chia sẻ của cộng đồng xã hội, các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin vẫn không ngừng cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Không cam chịu số phận, nhiều gia đình đã mạnh dạn vay vốn, chủ động tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Phát huy tinh thần cao đẹp của dân tộc ''Uống nước nhớ nguồn - lá lành đùm lá rách" cùng chia sẻ, động viên kịp thời các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn vơi đi những nỗi đau thương mất mát do di chứng của chiến tranh để lại. Sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ giúp đỡ của cộng đồng và toàn xã hội sẽ mang lại niềm vui động viên tinh thần giúp các gia đình nạn nhân vượt khó vươn lên.

Đọc thêm