Sáng kiến ngăn ngừa dịch ở huyện miền núi Sơn La

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nhiều giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 được chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt cùng với sự nhập cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của người dân, như vận động người dân ký cam kết phòng chống dịch, dồn nhà, dựng lán xa khu dân cư để cách ly cộng đồng...
Công dân ra vào huyện phải khai báo y tế, lịch trình di chuyển.
Công dân ra vào huyện phải khai báo y tế, lịch trình di chuyển.

Những cách làm này đang mang lại hiệu quả tích cực ở huyện miền núi Mường La, tỉnh Sơn La thời gian qua.

5K và 3 riêng

Là huyện chưa xảy ra ca mắc COVID-19 nào ở Sơn La, nhưng trước tình hình dịch bệnh tại các địa phương trên cả nước và một số huyện vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn cao nên không chủ quan, lơ là, Mường La đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND huyện, cho hay: Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị và người dân vào cuộc. Chỉ đạo các bản, tiểu khu quản lý tốt dân cư, giám sát chặt chẽ người ra vào địa bàn, phát hiện kịp thời người từ vùng dịch trở về để thực hiện cách ly y tế.

Huyện có đặc thù huyện miền núi khó khăn, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, lượng công dân đi làm ăn xa khá nhiều. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, địa phương huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền tác hại của dịch bệnh, những diễn biến mới nhất của tình hình dịch bệnh để người dân hiểu và làm theo.

Trong đó, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, các biện pháp phòng chống dịch bệnh và yêu cầu thực hiện nghiêm túc 5K. Thường xuyên nắm bắt thông tin của người cư trú trên địa bàn, yêu cầu các hộ gia đình có người thân đi học, làm ăn xa trở về địa phương đến ngay trạm y tế đo thân nhiệt, khai báo y tế, thực hiện cách ly.

Cùng với đó, yêu cầu người dân cam kết thực hiện nghiêm túc 5K; không để người thân trong gia đình đang học tập, làm việc, cư trú... ở những vùng có dịch, vùng thực hiện giãn cách xã hội trong và ngoài tỉnh Sơn La trở về huyện, trên tinh thần “ai ở đâu thì ở yên đó”; không giao lưu với người đi từ vùng dịch về, người lạ, người từ địa phương khác vào địa bàn mà chưa biết rõ lộ trình di chuyển; chủ động phối hợp với Ban quản lý bản, tiểu khu trong công tác phòng, chống dịch; kịp thời khai báo người đi từ vùng dịch về, người lạ, người từ địa phương khác vào địa bàn, theo dõi, giám sát người cách ly tại nhà.

Trong trường hợp nếu người thân trong gia đình thuộc diện cách ly tại nhà, nghiêm túc thực hiện 5K và 3 riêng (ăn riêng, uống riêng, ở riêng) và chịu sự giám sát của tổ COVID-19 cộng đồng.

Hàng hóa giao dịch đều được đưa về bãi tập kết theo quy định.

Hàng hóa giao dịch đều được đưa về bãi tập kết theo quy định.

Gần 100% người dân chủ động ký cam kết

Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch, gần 100% người dân của huyện đã chủ động tham gia ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Thông qua việc ký cam kết, giúp người dân có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tính chất và mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, huy động được sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch, góp phần ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh.

Ngoài ra, trên cơ sở rà soát số công dân của huyện đi làm ăn xa ở những vùng có dịch đang có nguyện vọng trở về, huyện đã vận động nhân dân các xã góp sức, vật liệu: Chặt tre, nứa, phông, bạt dựng lán trại cách xa khu dân cư hoặc dồn người nhà trong cùng gia đình ở với nhau để làm nơi cách ly cộng đồng cho những công dân trở về địa phương.

Lãnh đạo huyện cho biết: Để kiểm soát tốt người ra vào địa bàn, huyện đang duy trì 519 tổ COVID-19 cộng đồng, với 1.386 thành viên làm nhiệm vụ giám sát việc cách ly tại nhà và rà soát người đi, đến đối với các hộ gia đình mình phụ trách; duy trì 5 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ vào huyện, trực 24/24h giám sát chặt chẽ người và phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào địa bàn huyện, qua đó bố trí 16 điểm tập kết ở các xã, thị trấn cho lái xe và để giao dịch hàng hóa.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, các hoạt động phát triển sản xuất, chăm lo đời sống nhân dân đang được duy trì, bảo đảm.

Để công dân đang ở vùng dịch, vùng giãn cách xã hội không trở về địa bàn trong thời gian này, huyện đã vận động người dân gọi điện thoại, thành lập các nhóm trên mạng xã hội như zalo, Facebook… nắm bắt tâm tư nguyện vọng của họ để hỗ trợ kịp thời.

Vừa qua, người dân ở các xã, bản đã tự nguyện thành lập quỹ hỗ trợ COVID-19 cùng nhau đóng góp để hỗ trợ cho những người đang làm ăn, học tập, lao động ở nơi đang có dịch, đang thực hiện giãn cách xã hội không còn tiền, để không trở về địa bàn huyện. Nhiều bản, tiểu khu trên địa bàn đã lấy quỹ bản để hỗ trợ cho những nhóm người đang gặp khó khăn này, với tổng số tiền quyên góp hơn 300 triệu đồng, tuy không nhiều nhưng đó là những tấm lòng sẻ chia cùng nhau vượt qua mùa dịch.

Đọc thêm