Sáng nay xử vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương, ngày xét xử bị cáo trùng với giỗ đầu của nạn nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng nay (18/11), TAND tỉnh Hải Dương xét xử sở thẩm vụ án Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng (vợ Năng) trong vụ án giết chủ nợ, đốt xác, gây chấn động dư luận thời gian qua.
Người nhà của nạn nhân có mặt ở cổng TAND tỉnh Hải Dương từ rất sớm
Người nhà của nạn nhân có mặt ở cổng TAND tỉnh Hải Dương từ rất sớm

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, lúc 7h30 sáng nay, lực lượng an ninh đã có mặt tại TAND tỉnh Hải Dương để làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại phiên tòa. Rất đông người nhà nạn nhân và phóng viên đã có mặt tại cổng tòa để làm thủ tục vào dự phiên tòa.

Lực lượng an ninh kiểm tra giấy tờ tùy thân của những người tham dự phiên tòa

Lực lượng an ninh kiểm tra giấy tờ tùy thân của những người tham dự phiên tòa

Theo quy định, những người đến dự phiên tòa phải mang giấy tờ tùy thân và phải xét nghiệm SARS-CoV-2.

Những người dự tòa đều phải xét nghiệm COVID-19

Những người dự tòa đều phải xét nghiệm COVID-19

Người nhà của nạn nhân cho biết hôm nay (ngày âm lịch) chính là ngày giỗ đầu của nạn nhân Dương Công Cường.

Rất nhiều phóng viên đến đưa tin buổi xét xử

Rất nhiều phóng viên đến đưa tin buổi xét xử

Chia sẻ với phóng viên, em gái của nạn nhân cho rằng: "Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng tôi mong linh hồn anh trai tôi nơi chín suối được trả lại công bằng".

Bị cáo Cao Tài Năng

Bị cáo Cao Tài Năng

Trước đó, như Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin, vụ án người đàn ông ở Hải Dương mất tích 7 tháng mới tìm ra manh mối từ chiếc xe ô tô bị bỏ quên tại Hà Nội với những tình tiết man rợ của kẻ sát nhân khiến dư luận một phen rúng động. Bị cáo chính là con nợ của nạn nhân, do không có tiền trả nợ đã tìm cách giết hại chủ nợ và chiếm đoạt một số tài sản giá trị, sau đó đem thi thể nạn nhân đi chôn. Khoảng 1 tháng sau, thi thể của nạn nhân lại bị bị cáo đào lên đốt, phi tang xác hòng thoát tội.

Đọc thêm