Sáp nhập Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào ĐH Nông Lâm TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 29/4, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Trường ĐH Nông Lâm TP HCM tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sáp nhập Trường Cao đẳng (CĐ) Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học (ĐH) Nông Lâm TP HCM
Đại diện UBND tỉnh Ninh Thuận và Trường ĐH Nông Lâm TP HCM ký kết bàn giao.
Đại diện UBND tỉnh Ninh Thuận và Trường ĐH Nông Lâm TP HCM ký kết bàn giao.

Việc sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận vào Trường ĐH Nông Lâm TP HCM nhằm tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là cơ sở để tiến tới thành lập Trường ĐH Ninh Thuận trong tương lai, giúp tỉnh Ninh Thuận chủ động tạo nguồn nhân lực tại chỗ, phục vụ cho sự phát triển nhanh, toàn diện, bền vững của tỉnh và các địa phương lân cận; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đưa Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển của khu vực Nam Trung bộ.

Sau khi sáp nhập, Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận được tỉnh Ninh Thuận bàn giao 60ha đất tại thị trấn Khánh Hải (huyện Ninh Hải) thực hiện dự án xây dựng và phát triển nhà trường, với tổng kinh phí 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư do Trung ương hỗ trợ theo Nghị quyết 115 của Chính phủ. Dự kiến từ nay đến năm 2025 trung bình đào tạo khoảng 2.000 sinh viên/năm; giai đoạn 2025 - 2030 sẽ đào tạo từ 4.000 - 6.000 sinh viên/năm.

Sau khi sáp nhập, Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận tiếp tục duy trì các ngành đào tạo trình độ đại học đang đào tạo. Đồng thời, tiếp tục đào tạo các lớp trình độ cao đẳng từ Trường CĐ Sư phạm Ninh Thuận đã tuyển sinh và đào tạo trước thời điểm sáp nhập. Ngoài ra, mở một số ngành sư phạm bậc đại học như: Toán, Anh văn, Tin học…

Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết: “Sau khi sáp nhập, Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận chú trọng phát triển nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế phục vụ cho khu vực và cả nước. Ngoài ra, đào tạo bậc đại học ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Chăm, Raglai nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc Việt Nam… UBND tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP HCM tại Ninh Thuận hoạt động hiệu quả và phát triển”.

Đọc thêm