Sau 5 năm sang Trung Quốc trốn truy nã, "8X" Hải Phòng ra đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị Công an Hải Phòng truy nã về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Linh đã tìm đường bỏ trốn sang Trung Quốc. Qua quá trình vận động đối tượng đã đến đầu thú tại cơ quan chức năng Hà Giang.
Đồn biên phòng Xín Cái bàn giao đối tượng trốn truy nã cho cơ quan công an. Ảnh: Xuân Minh

Đồn biên phòng Xín Cái bàn giao đối tượng trốn truy nã cho cơ quan công an. Ảnh: Xuân Minh

Ngày 28/2, Đồn Biên phòng Xín Cái phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Giang và chính quyền địa phương vận động thành công đối tượng bị truy nã Trần Văn Linh, người Hải Phòng, sinh năm 1987, ra đầu thú.

Trước đó, hôm 18/2 Đồn Biên phòng Xín Cái tiếp nhận công dân do phía Trung Quốc trao trả, sau khi vì hành vi nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Trung Quốc.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Xín Cái đã phát hiện Trần Văn Linh chính là đối tượng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên truy nã theo Quyết định số 06 ngày 12/4/2017. Sau khi được tuyên truyền, vận động Linh đã đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận sau thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Đến ngày 18/2, Linh bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ và trao trả, sau đó được đưa về thực hiện cách ly y tế tại xã Thượng Phùng.

Được biết, Trần Văn Linh có hộ khẩu thường trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Năm 2017, Linh bị công an huyện Thủy Nguyên truy nã về tội danh mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện tại lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đang phối hợp cùng thành phố Hải Phòng hoàn thiện các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm