Sau Tết dương lịch, số ca nhiễm COVID-19 tại Điện Biên tăng cao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tính riêng trong 4 ngày đầu năm 2022, toàn tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 113 ca mắc COVID-19 mới. Trước tình hình trên, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Điện Biên đã tiến hành họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.
Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Theo Sở Y tế tỉnh Điện Biên, trong 4 ngày đầu năm 2022 (từ ngày 1 đến 4/1), toàn tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 113 ca mắc mới; trong đó, có 57 ca là người mắc sau khi từ các tỉnh khác trở về địa bàn; 56 trường hợp là F1 của các bệnh nhân trên.

Theo đánh giá của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, đến thời điểm hiện tại, các ổ dịch cũ đã được khống chế, kiểm soát. Tuy nhiên, những ngày gần đây, số ca mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng.

Nguyên nhân được xác định là do sau khi thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế, các hoạt động xã hội trở lại bình thường và đúng dịp nghỉ Tết Dương lịch nên việc đi lại tăng.

Ngoài ra, người dân bắt đầu có tâm lý chủ quan, không thực hiện nghiêm thông điệp 5K, một số quán karaoke vẫn lén lút hoạt động và đã ghi nhận ca mắc COVID-19 từ hoạt động này.

Bên cạnh đó, những người tiêm vaccine ngừa COVID-19 giai đoạn đầu miễn dịch sau tiêm sẽ giảm dần theo thời gian, những người mới tiêm vaccine cần có thời gian để sinh miễn dịch.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, hiện là thời điểm nhạy cảm với nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao, liên quan đến các hoạt động vui Xuân đón Tết của người dân; đặc biệt là nhu cầu về quê ăn Tết của bà con từ các tỉnh, thành phố trong nước cũng như nước ngoài rất lớn. Các địa phương không được hạn chế người dân về quê ăn Tết, bởi đó là nhu cầu chính đáng của bà con.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên chỉ đạo các địa phương trong tỉnh kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trước ngày 23 tháng Chạp bởi đây là giai đoạn căng thẳng, quyết liệt nhất. Các địa phương và ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ, chính xác, kịp thời các trường hợp công dân của Điện Biên từ nơi khác trở về địa phương từ nay cho đến Tết.

Các lực lượng Công an, Tổ phòng, chống COVID cộng đồng phải tăng cường hoạt động để nắm rõ từng người, từng nhà có người từ địa phương khác trở về ăn Tết. Đồng thời, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, phân công nhiệm vụ với từng người trong chính quyền, tuyên truyền tới từng gia đình tại địa phương để giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh.

Các địa phương và ngành chức năng phải chủ động các kịch bản có bao nhiêu ca nhiễm để tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, không để bị động trước dịch bệnh; phát huy triệt để hiệu quả các chốt kiểm soát, kiểm soát tốt các tuyến biên giới để chủ động ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; làm tốt các bước phát hiện, cách ly và truy vết chặt chẽ, hiệu quả; thực hiện việc bao phủ tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 3 thật nhanh, đảm bảo an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cũng chỉ đạo ngành Giao thông Vận tải tỉnh thực hiện tốt công tác phòng dịch trong giai đoạn cao điểm này; quán triệt công tác phòng, chống dịch cụ thể đối với các phương tiện chở khách vào địa bàn tỉnh; xử phạt nghiêm khắc đối với các đối tượng vi phạm trong phòng, chống dịch.

Đọc thêm