Sau thành lập Tổ công tác đặc biệt, người dân tự nguyện tháo dỡ công trình "đón đầu” chờ đền bù cao tốc Bắc-Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tin từ Tổ công tác của Công an huyện Quảng Trạch cho biết, 04 hộ dân xã Quảng Châu và Quảng Phương, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) có công trình xây dựng “đón đầu” chờ đền bù trên tuyến cao tốc Bắc-Nam đã tự nguyện tháo dỡ. 
Hộ ông Nguyễn Văn Tuyên, xã Quảng Phương, tự nguyện tháo dỡ hơn 50m hàng rào trên đất rừng sản xuất.
Hộ ông Nguyễn Văn Tuyên, xã Quảng Phương, tự nguyện tháo dỡ hơn 50m hàng rào trên đất rừng sản xuất.

Cụ thể, sau khi được các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, 03 hộ dân ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương đã tự tháo dỡ đó là; ông Nguyễn Văn Tuyên (SN 1980) tháo dỡ hơn 50m hàng rào trên đất rừng sản xuất; ông Nguyễn Tiến (SN 1963) tháo dỡ hơn 60 hành rào trên đất hoa màu; Phạm Xuân Thanh (SN 1954) tự tháo dỡ hơn 20 hành rào trên đất rừng sản xuất. Tại thôn Lý Nguyên, xã Quảng Châu; bà Phạm Thị Nguyên (SN 1954) tự tháo dỡ hơn 100m hàng rào trên đất rừng sản xuất.

Tại thôn Lý Nguyên, xã Quảng Châu; bà Phạm Thị Nguyên tự tháo dỡ hơn 100m hàng rào trên đất rừng sản xuất.

Tại thôn Lý Nguyên, xã Quảng Châu; bà Phạm Thị Nguyên tự tháo dỡ hơn 100m hàng rào trên đất rừng sản xuất.

Trước đó Báo Pháp Luật Việt Nam có bài phản ánh, trên tuyến đường tránh QL1A qua Đèo Con huyện Quảng Trạch, hàng loạt công trình lớn, nhỏ, đủ các kiểu nối đuôi nhau hình thành. Nhiều nhất là xã Quảng Hợp, người lén lút xây dựng các công trình nhà, xưởng, tường rào, chuồng trại... đủ các kiểu để “đón đầu” chờ đền bù, sau khi có thông tin tim đường cao tốc Bắc - Nam đi trên tuyến đường này.

Huyện ủy huyện Quảng Trạch đã có Chỉ thị số 16/CT-HU về việc tăng cường công tác công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình dự án trên địa bàn.

Theo đó, Công an huyện Quảng Trạch đã quyết định thành lập Tổ công tác, với nhiệm vụ tổ chức tuần tra phối hợp với Công an các xã để xử lý các trường hợp liên quan đến các công trình xây dựng trái phép trên tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn huyện.

Hộ ông Nguyễn Tiến, tự tháo dỡ hơn 60m hàng rào trên đất hoa màu.

Hộ ông Nguyễn Tiến, tự tháo dỡ hơn 60m hàng rào trên đất hoa màu.

Đồng thời Tổ công tác cũng chỉ đạo Công an các xã có đường cao tốc đi qua, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời xử lý ngăn chặn các hành vi xây dựng công trình trái phép trên tuyến cao tốc Bắc-Nam.

“Đến thời điểm này, qua nắm bắt địa bàn tại tất cả các xã, về cơ bản đã tiến hành rà soát xong đối với các hộ dân có công trình xây dựng để làm cơ sở trong công tác đền bù, GPMB. Đáng mừng là sau khi được các cấp chính quyền vận động, tuyên truyền, đã có 04 hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, số còn lại tự nguyện đình chỉ, không tiếp tục xây mới”, một thành viên Tổ công tác đặc biệt cho hay.

Đọc thêm